Đà Nẵng: Rau xanh, hải sản tăng giá chóng mặt

Kinh tếThứ Tư, 05/10/2011 06:44:00 +07:00

(VTC News) – Liên tiếp gần 1 tháng nay, các tỉnh miền Trung liên tiếp chịu những đợt mưa kéo dài khiến giá các loại rau xanh khan hiếm và tăng giá từ 15-30%.

(VTC News) – Liên tiếp gần 1 tháng nay, các tỉnh miền Trung liên tiếp chịu những đợt mưa kéo dài, thời tiết không thuận lợi kéo theo tình trạng rau xanh khan hiếm và tăng giá từ 15-30% so với trước.

Theo đó, thị trường rau xanh tại các chợ như: Chợ Hàn, Chợ Cồn, Khu B Siêu thị, Chợ Phước Mỹ, An Hải Đông…trên địa bàn TP Đà Nẵng trở nên khan hiếm và kèm theo đó là giá tăng từ 15-20%. Nhiều loại rau củ quả giá tăng đến 30%, thậm chí có loại lên đến 50% so với thời điểm trước đây.

Theo các tiểu thương tại chợ Hàn, giá rau các loại có giá từ 4.000-6000 đồng/bó tùy loại rau muống hay mồng tơi, rau ngót; rau thơm các loại như húng, thì là, rau quế… có giá dao động từ 40.000-50.000 đồng/kg, tăng gần gấp đôi so với thời điểm cách đây 1 tuần); cà chua, cà rốt 15.000-16.000 đồng/kg tùy loại, tăng 25% so với trước…

Mưa kéo dài, cá biển tăng giá khiến không ít bà nội trợ khó khăn khi đi chợ 

Chị Thương, tiểu thương tại chợ An Hải Đông (Q.Sơn Trà) cho biết, giá các loại rau xanh, củ quả tăng là do mưa kéo dài, rau bị ngập úng, dập nát nên các nhà vườn bị thiệt hại, trong khi số lượng bán ra lại thiếu dẫn đến khan hiếm nên đã đẩy giá lên cao. Đối với các loại rau nhập từ các địa phương khác về cũng tăng giá ngay từ chợ đầu mối do mưa gió, lũ lụt, các xe cũng hạn chế vận chuyển nên giá bán ở chợ cũng phải tăng.

Rau củ quả là vậy, các mặt hàng cá đồng, thủy hải sản cũng tăng do tàu thuyền nằm bờ lâu, việc đánh bắt khó khăn do mưa bão. Theo chị Ngô, bán cá tại chợ An Hải Đông cho biết, cá chủ yếu của các tàu đánh gần bờ, cá lớn chủ yếu các tàu của các địa phương khác, đánh xa bờ nên giá các loại cá, tôm, mực… cũng tăng từ 10-15% so với trước. Cụ thể, cá nhồng loại nhỏ 60.000 đồng/kg, cá giò loại nhỏ 50.000 đồng/kg, tăng 20.000 đồng/kg so với trước mưa bão; cá ngừ loại 0,8kg/con giá 60.000 đồng/kg; cá bã trầu loại trung giá 50.000-60.000 đồng/kg; mực tươi 250.000-280.000 đồng/kg; cá thu loại vừa 150.000 đồng/kg; tôm thẻ chân trắng 150.000-160.000 đồng/kg..., tăng bình quân 10.000-20.000 đồng/kg.
Không chỉ cá, rau củ các loại cũng rục rịch tăng giá do tâm lý tiểu thương. 

Theo Ban quản lý chợ đầu mối Hòa Cường, do mưa bão nên lượng hàng nông sản về chợ cũng giảm nhưng không nhiều. Ngoài các loại nông sản được bán tại các chợ, nông sản nhập về Đà Nẵng chủ yếu từ các vựa rau lân cận ở các tỉnh như: Quảng Nam, Quảng Ngãi, Đà Lạt… và giá cũng không tăng so với trước. Tuy nhiên, việc tăng giá tại các chợ là có, song chủ yếu là yếu tố tâm lý và tình hình biến động chung cả nước.

Bài, ảnh: Bửu Lân

Bình luận
vtcnews.vn