Thịt lợn là nguyên nhân đẩy CPI tăng chóng mặt

VideoThứ Sáu, 29/07/2011 07:17:00 +07:00

(VTC News) - Giá thực phẩm tăng cao thời gian qua cũng được xác định là nguyên nhân chính kéo chỉ số CPI tháng 7 tăng bất thường.

(VTC News) - Chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 7 tăng cao tới 1,17% so với tháng 6 và cũng là mức tăng cao ngoài dự đoán vì tháng 7 hàng năm thường là CPI có xu hướng giảm hoặc tăng rất thấp. Giá thực phẩm tăng cao thời gian qua cũng được xác định là nguyên nhân chính kéo chỉ số CPI tháng 7 tăng bất thường.

Trong khi người dân cho rằng giá thực phẩm đã tăng tới cả chục % thì chỉ số giá thực phẩm mà các cơ quan chức năng đưa ra lại chỉ có hơn 3%. Vậy đâu là con số tăng thực tế và giá thực phẩm đã có ảnh hưởng thế nào đến chỉ số CPI?

Xem Clip:

Nguồn: VTV 

P.V
Bình luận
vtcnews.vn