Vàng tăng, bất động sản xuống, đầu tư thế nào?

Kinh tếChủ Nhật, 17/07/2011 10:02:00 +07:00

(VTC News) – Chưa khi nào các kênh đầu tư lại trở lên “hẹp cửa” như giai đoạn này, khi mọi diễn biến trên thị trường đều khó lường.

(VTC News) – Có thể nói, chưa khi nào các kênh đầu tư kinh tế lại trở lên “hẹp cửa” như giai đoạn này, khi mọi diễn biến trên thị trường vàng, chứng khoán, bất động sản… đều khó lường trước.




Loay hoay giải phóng nguồn vốn

 

Có thể nói, 6 tháng đầu năm 2011 đã qua đi trong bối cảnh rất khó khăn và Nhà nước cùng với Nghị quyết 11/NQ-CP về việc nỗ lực kiềm chế lạm phát, đảm bảo an sinh xã hội, ổn định kinh tế vĩ mô đã bước đầu có kết quả khả quan.

 

Tuy nhiên, vào tháng đầu tiên của quý 3/2011, diễn biến trên thị trường hàng hóa có nhiều bất ngờ và phức tạp. Giá tiêu dùng (đặc biệt là giá thực phẩm) đột nhiên tăng “dựng đứng”, thị trường kim loại quý có liên tiếp 8 phiên tăng giá, thị trường chứng khoán (TTCK) nhiều phen đỏ rực, bất động sản (BĐS) vẫn “ngủ đông”.


Điều này đã khiến cho tâm lý của nhiều nhà đầu tư, nhiều người dân có nguồn tiền dôi dư trở lên lúng túng không biết sẽ sử dụng vào kênh nào để sinh lời.

 

Nhà đầu tư loay hoay không biết sẽ "tung" vốn vào lĩnh vực nào khi thị trường hàng hóa đang diễn biến khó lường. (Ảnh internet) 


Anh Nguyễn Công An (Quận Bình Chánh – TP Hồ Chí Minh) tiếc nuối: “Đầu năm tôi dồn tiền vào chứng khoán, đến tháng 5 thì thị trường này khủng hoảng nặng nề. Cố gắng lắm mới bảo toàn được vốn, chấp nhận mất một ít và chuyển sang BĐS vì nghĩ sẽ an toàn hơn. Nhưng giờ BĐS cũng tê liệt mà giá vàng thì tăng vùn vụt. Không huy động kịp vốn vào thời điểm này nên tôi đành đứng ngoài cuộc”.


Anh An cho rằng, đây không phải là tình huống “dở khóc dở cười” của riêng anh mà khá nhiều nhà đầu tư chưa chuyên nghiệp gặp phải.

 

Trong khi đó, cô Bình – một cán bộ ngân hàng đã về hưu hiện đang trú tại quận 7 – TP HCM lại tỏ ra có kinh nghiệm hơn nhưng vẫn thận trọng chia sẻ: “Nguồn tiền dôi dư mà được đầu tư vào đúng kênh thì sẽ sinh lời rất nhanh. Nhưng nếu mình không biết đánh giá hoặc theo dõi sát sao thị trường thì dù có may mắn cũng chỉ được một, hai lần thắng lợi là cùng. Giờ thì vàng, chứng (chứng khoán – pv), BĐS…đều rất khó để dự đoán điều gì”.


Cũng theo nhiều nhà đầu tư, việc thị trường biến động không ngừng dù lạc quan hay bi quan cũng đều là dấu hiệu thể hiện sự vận động của nền kinh tế. Điều mà giới đầu tư lo ngại nhất là thị trường “đóng băng”, không tăng, không giảm… thì nguồn vốn của họ sẽ bị “kẹt cứng” vì chẳng biết sẽ phải xử lý kiểu gì. Tiền mà không luân chuyển trong giao dịch được thì được coi là đồng tiền “chết” và gây lãng phí rất lớn với không chỉ người dân mà cả Nhà nước.

 

Xử lý vốn 6 tháng cuối năm 2011 như thế nào?

 

Đồng tình với băn khoăn của nhiều nhà đầu tư, trao đổi bên lề hội thảo “Kinh tế Việt Nam và các kênh đầu tư 2011” do Sở Giao dịch Hàng Hóa Việt Nam và Viestock tổ chức, các chuyên gia kinh tế đã đưa ra nhiều quan điểm khác nhau.

 

Ts. Đinh Thế Hiển - Giám đốc Viện nghiên cứu tin học - kinh tế ứng dụng: "Đây là giai đoạn khó khăn nhưng thích hợp để lướt sóng". (Ảnh: H.D) 


Tiến sĩ Đinh Thế Hiển - Giám đốc Viện Nghiên cứu Tin học- Kinh tế Ứng dụng cho rằng: “Chúng ta đang ở giai đoạn khó khăn, thích hợp với tình trạng lướt sóng, nên các nhà đầu tư có thể kí gửi vào ngân hàng hoặc bán cổ phiếu này sắm cổ phiếu khác. Đừng coi là lỗ mà hãy nghĩ là quy đổi, có thể chúng ta không mua thêm, nhưng có thể đổi cổ phiếu này sang cổ phiếu khác và chờ sự phục hồi”.

Dự báo 6 tháng cuối năm 2011, TTCK sẽ khó có khả năng tạo được đột phá tăng trưởng. VN-Index sẽ tiếp tục dao động trong biên độ hẹp nhưng khó có khả năng giảm sâu. Thị trường sẽ tiếp tục xoay quanh vùng 400-450 điểm trong quý III/ 2011. Vào đầu quý IV/2011, khi tín hiệu giảm lãi suất cho vay rõ rệt cùng với CPI đã ổn định thì có khả năng thị trường đạt được một đợt tăng điểm trong ngắn hạn tiến đến mức 500 điểm. Tuy nhiên, do nhu cầu chưa thật sự mạnh nên thị trường cuối năm sẽ dao dộng trong khoảng 420-450 điểm.

Khi được hỏi về triển vọng thị trường vàng 6 tháng cuối năm 2011 sẽ như thế nào, Tiến sĩ Vũ Nguyên Hoàn - Vụ trưởng, Trưởng đại diện UBCKNN (SSC) chia sẻ: “Giá vàng sẽ còn chưa giảm. Đầu tư vào cổ phiếu thời điểm này chưa hẳn sẽ thành công.

Theo tôi, vàng là đầu cơ, đối với chứng khoán, thị trường hàng hóa, ngân hàng là đầu tư. Hiện nay, tại VN, các nhân tố trong thị trường cổ phiếu đi ngược lại với xu thế, lãi suất cao, lạm phát tăng cao, đầu tư vào chứng khoán sẽ có những khó khăn. Chúng ta nên tìm hiểu thật kỹ trước khi đầu tư”.

Các chuyên gia cũng nhận định, 6 tháng cuối năm nay, tình hình kinh tế trong nước sẽ cải thiện. Lạm phát sẽ giảm chậm nhưng chắc chắn, tăng trưởng kinh tế cuối năm sẽ phục hồi ở mức khiêm tốn và tình hình cán cân đối ngoại không xấu đi nhiều.

Việt Nam sẽ có mức cải thiện tốt hơn trong năm 2012, tuy nhiên nếu không có những hành động quyết đoán và mạnh bạo về mặt cơ cấu thì kinh tế Việt Nam khó có sự tăng trưởng vững chắc. Thị trường chứng khoán có thể kỳ vọng một đợt tăng nhẹ từ các dấu hiệu hạ nhiệt CPI và lãi suất, nhưng rất khó có cơ hội cho thị trường BĐS năm nay.

Ông Nguyễn Duy Phương - Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (VNX) nói thêm: “Đối với bất cứ kênh đầu tư nào thì điều quan trọng nhất là các nhà đầu tư phải đầu tư trước hết về chất xám, tìm hiểu thấu đáo để giảm thiểu được rủi ro".

 

Hoàng Dung


Bình luận
vtcnews.vn