CPI tháng 7 dự báo sẽ dưới 1%

Kinh tếThứ Năm, 30/06/2011 12:20:00 +07:00

(VTCNews) – 6 tháng đầu năm 2011, chỉ số CPI cả nước đã chiếm 13,29%. Từ tháng 7 đến cuối năm, chỉ số CPI chỉ còn 1,7% để đảm bảo đúng mục tiêu của Chính phủ.

(VTCNews) – Với mức khống chế CPI là 15% cho cả năm thì từ tháng 7 đến hết năm, chỉ số CPI sẽ buộc phải giảm dưới mức 1,7%. Dự báo, tháng 7, CPI cả nước sẽ dưới 1%.

Tổ điều hành thị trường trong nước cho biết, trong thời gian tới, giá nhiều mặt hàng có xu hướng ổn định. Giá thức phẩm cũng sẽ không còn tình trạng tăng dựng đứng như đầu tháng 6 vừa qua do tình hình dịch bệnh đã được kiểm soát. Do vậy, chỉ số tiêu dùng CPI tháng 7 sẽ ở mức dưới 1% so với tháng 6/2011.

Tuy nhiên, tình trạng mất cân đối cung cầu hàng hóa và tăng giá cục bộ tại một số địa phương vẫn có thể xảy ra do đang bước vào mùa mưa bão. Ngoài ra, một số mặt hàng đang có xu hướng xuất khẩu mạnh sang Trung Quóc nên có thể gây áp lực tăng giá hàng hóa nói chung.

Chỉ số CPI tháng 6/2011 đã giảm còn 1,09 % so với tháng 5/2011. (Ảnh internet) 
Chỉ số CPI tháng 6, tính đến ngày 24/6 vừa được Tổng cục thống kê công bố là 1,09% so với tháng 5, nâng tổng mức lạm phát cả năm lên 13,29%  Đây được coi là tháng có chỉ số tiêu dùng thấp nhất tính từ đầu năm đến nay. Tuy nhiên, khi Chính phủ điều chỉnh mức lạm phát từ 7% lên 15%/năm thì chỉ số 13,29% cho 6 tháng đầu năm đã tạo sức ép lớn cho 6 tháng tiếp theo. Như vậy, từ tháng 7 đến hết năm 2011, chỉ số CPI chỉ được phép tăng 1,7%.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Hồ Thị Kim Thoa cho rằng để đạt được mục tiêu trên là điều hết sức khó khăn với các nhà điều hành giá trên thị trường. Bà đưa ra một số giải pháp như: các hiệp hội, ngành hàng phải được hỗ trợ về lãi suất, thúc đẩy sản xuất để đảm bảo cung cầu; giá xăng dầu, giá điểm nếu điều chỉnh thì phải cân nhắc đến thời điểm để không ảnh hưởng tới việc tăng chỉ số CPI; các địa phương phải kiểm soát chặt ché tình hình thị trường để không có biến động bất thường về hàng hóa và phải phối hợp với các cơ quan quản lý để giải quyết kịp thời khi có dấu hiện bất ổn.

Hoài Nam


 

 

Bình luận