Dự báo lạm phát trong năm 2011: 17%

Kinh tếThứ Năm, 30/06/2011 06:20:00 +07:00

(VTC News) - Theo Tổng cục Thống kê dự báo, 6 tháng cuối năm 2011 giá tiêu dùng tăng thêm 2,5%- 3,9%, do vậy lạm phát sẽ lên tới khoảng 17%

(VTC News) - Tháng 6 vừa qua chỉ số tiêu dùng (CPI) chỉ tăng 1,09% so với tháng trước. Ngay sau khi công bố chỉ số CPI, Tổng  cục Thống kê đã có buổi họp công bố dự báo giá tiêu dùng trong 6 tháng tới sẽ tăng thêm từ 2,5- 3,9 %, sẽ tác động đến lạm phát lên tới 17%

Có thể nhận thấy, sau một thời gian thực hiện Nghị quyết 11/NQ- CP của các Bộ, ngành, địa phương; chỉ số CPI ngay từ đầu tháng 5 đến hết tháng 6 đã có dấu hiệu giảm tốc đáng kể.

Theo số liệu mà Tổng cục Thống kê tháng 6 cho thấy, chỉ số CPI tăng 13,9% so với tháng 12/2010 và tăng 20,82% so với cùng kỳ năm ngoái. Chỉ số tiêu dùng trung bình 6 tháng đầu năm của cả nước tăng 16,03% so với bình quân 6 tháng năm 2010. Điều này, theo nhiều chuyên gia kinh tế chứng tỏ dấu hiệu lạm phát đã giảm trông thấy. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều yếu tố có thể gây tăng giá cao trong những tháng cuối năm.

Diễn biến chỉ số tiêu dùng  6 tháng đầu năm  2011 (Nguồn Tổng  cục Thống kê)

Theo ông Nguyễn Đức Thắng, Vụ trưởng Vụ Thống kê Giá (Tổng cục Thống kê) dự báo giá tiêu dùng trong 6 tháng cuối năm ở vào khoảng 2,5 đến 3,9%. Tính chung cả năm, lạm phát có thể đạt ở khoảng 17% còn trong trường hợp kiểm soát lạm phát, kiên trì chính sách kiềm chế lượng tiền đưa ra lưu thông tốt hơn thì mức lạm phát cả năm ở khoảng trên 16%.


Ông Thắng cho biết thêm, mặc dù hiện nay dù các điều kiện chính sách vĩ mô đã ổn định. Tuy nhiên nền kinh tế của chúng ta trong những tháng cuối năm sẽ tiếp tục phải chịu sức ép từ thiên tai (mưa bão, ngập lụt…) cũng như quy luật tiêu dùng thường có xu hướng tăng trong giai đoạn trước thềm năm mới. Cùng với đó là việc thị trường thế giới vẫn đang trong quá trình hình thành một mặt bằng giá cao hơn. Do vậy, nhiều khả năng lạm phát những tháng cuối năm có thể đạt tới con số dưới 17%.

Cũng tại buổi họp báo, lãnh đạo Tổng cục Thống kê cũng công bố một số chỉ tiêu kinh tế quan trọng của 6 tháng đầu năm, đặc biệt là tốc độ tăng trưởng kinh tế. Theo đó, GDP của Việt Nam tăng 5, 57% so với cùng kỳ 2010. Tính theo giá thực tế, tổng thu nhập quốc nội sau 6 tháng đạt xấp xỉ 1,07 triệu tỷ đồng, tương đương gần 52 tỷ USD. Năm 2010, GDP của Việt Nam đạt 104,6 tỷ USD.

Trong mức tăng  trưởng kinh tế 5,57%, có mức tăng như sau: khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,08%, đóng góp 0,36 điểm phần trăm; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 6,49%, đóng góp 2,64%; khu vực dịch vụ tăng 6,12%, đóng góp 2,57%.


Thái Vy

Bình luận
vtcnews.vn