Giá vàng tăng, đô la Mỹ giảm

Kinh tếThứ Năm, 23/06/2011 09:13:00 +07:00

(VTC News)- Giá vàng nội tiếp tục tăng lên 38,18 triệu đồng/lượng trong khi giá đô la Mỹ tại các ngân hàng thương mại tiếp tục giảm.

(VTC News) – Phiên tăng giá thứ 7 liên tiếp của thị trường vàng quốc tế đã hỗ trợ đà tăng cho giá vàng trong nước. Hôm nay (23/6), giá vàng nội tiếp tục tăng  lên 38,18 triệu đồng/lượng.

Lúc 8h30 ngày 23/6, giá vàng SJC và vàng miếng SJC loại nhỏ của doanh nghiệp Phú Quý đều tăng thêm 30.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên giao dịch hôm qua. Hiện giá vàng SJC đang được giao dịch là 38,10 – 38,18 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra).

Thương hiệu vàng của Bảo tín Minh Châu cũng niêm yết mức giá mua vào – bán ra đối với vàng SJC và vàng miếng Rồng Thăng Long là 38,08 – 38,17 triệu đồng/lượng.

Hôm nay, giá vàng SJC của Sacombank có mức giá cao hơn so với Bảo tín Minh Châu và Phú Quý khi niêm yết 38,13 – 38,20 triệu đồng/lượng. Vàng SBJ của thương hiệu này hiện đang được giao dịch trong khoảng 38,12 – 38,19 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới có phiên tăng giá thứ 7 liên tiếp. (Ảnh internet) 

Phiên tăng giá thứ 7 liên tiếp của kim loại quý là vàng đã khẳng định niềm tin của các nhà đầu tư vào đồng tiền giấy bị giảm sút. Đây cũng là chuỗi tăng giá dài nhất kể từ tháng 4 trở lại đây.

Đóng cửa phiên 22/6, giá vàng giao tháng 8 tại Comex tăng 7 USD, tương đương 0,5% lên 1.553,4 USD/ounce. Trong phiên, có lúc giá lên đến 1.559,3 USD/ounce – cao nhất kể từ ngày 2/5 khi giá đạt 1.577,4 USD/ounce.

Như vậy, trong vòng 12 tháng qua, giá vàng đã tăng 25% vì nỗi lo nợ công và lãi suất thấp kỷ lục ở Mỹ làm tăng nhu cầu đối với kim loại quý thay vì tiền tệ. Theo dự báo của Cục dự trữ liên bang Mỹ thì năm 2011 nhu cầu vàng sẽ còn tăng do Cục này đã hạ mức tăng trưởng kinh tế và sẽ công bố đúng thời hạn chương trình mua trái phiếu trị giá 600 tỷ USD.

Tỷ giá USD bình quân liên ngân hàng ngày giữ nguyên ở 20.618 đồng. Các NHTM đồng loạt hạ 20 đồng giá mua so với hôm qua, niêm yết phổ biến ở mức 20.530 – 20.650 đồng/USD.

Đà giảm tỷ giá của các NHTM vẫn chưa dứt khi sáng nay hạ tiếp 20 đồng. Cụ thể như sau: Vietcombank giao dịch ở mức 20.560 – 20.630 đồng/USD, giảm 20 đồng so với hôm qua. Eximbank hạ 30 đồng giá mua vào và 10 đồng giá bán ra xuống còn 20.530 – 20.640 đồng/USD. ACB hạ 20 đồng giá mua xuống 20.530 - 20.650 đồng/USD.

Hoài Nam


Bình luận
vtcnews.vn