Thang máy chung cư 2 tháng rơi tự do 4 lần

Kinh tếThứ Sáu, 17/06/2011 07:00:00 +07:00

(VTC News) - “Những lúc ấy, mọi người được một phen khiếp đảm, ai cũng gào thét kêu cứu, trẻ em thì khóc thét lên..." - chị B. sống tại khu chung cư nói.

(VTC News) - Theo phản ánh của anh V, sống tại chung cư 229 Phố Vọng, Hà Nội gửi đến báo điện tử VTC News, chỉ trong vòng chưa đầy 2 tháng, thang máy tại chung cư này đã liên tiếp rơi tự do tới… 4 lần.


Người dân lo... mất mật!

Theo các hộ dân tại chung cư này, trong vòng 2 tháng trở lại đây, thang máy này thỉnh thoảng lại có hiện tượng khựng lại hoặc rơi tự do khiến nhiều người rất lo lắng khi sử dụng.

Chung cư 229 Phố Vọng, nơi nhiều hộ dân phản ánh về tình trạng thang máy rơi tự do. 

Chị H - đại diện cho một hộ gia đình đang sống tại tầng 9 của tòa nhà bức xúc: “Chỉ hơn 1 tháng mà gia đình tôi đã gặp thang máy 3 lần rơi tự do. Một lần là mẹ tôi, một lần là tôi và lần còn lại là con tôi. Rất may hệ thống con quay (phanh cơ học) còn hoạt động, nếu không đã mất mạng. Tôi đã kiến nghị với quan lý tòa nhà nhưng đến giờ vẫn chưa thấy hồi âm”.


Đáng chú ý, nhìn bên ngoài, hệ thống thang máy này còn khá mới. Khu chung cư hỗn hợp 229 Phố Vọng gồm 2 khối nhà 17 tầng do Công ty Đầu tư xây lắp và Phát triển nhà Hà Nội làm chủ đầu tư. Tòa nhà xảy ra sự cố thang máy này được biết mới đưa vào sử dụng từ giữa năm 2008.

Theo thiết kế ban đầu, chung cư có 3 thang máy. Thời gian đầu, những thang máy hoạt động bình thường. Nhưng 2 tháng trở lại đây, thang máy có nhiều dấu hiệu bất thường, thỉnh thoảng thang máy đang hoạt động thì dừng đột ngột dù không cúp điện hay bị tuột dây. 

“Những lúc ấy, mọi người được một phen khiếp đảm, ai cũng gào thét kêu cứu, trẻ em thì khóc thét lên, phải mất một lúc thì lực lượng bảo vệ mới đến giúp đỡ”, chị B. (xin được giấu tên) sống tại khu chung cư 229 Phố Vọng nói.

Hệ thống thang máy ở đây còn khá mới. 

Theo chị H, ngoài việc lo lắng về an toàn của thang máy chung cư, việc các loại vật liệu xây dựng như cát, sỏi, đá được vất xung quanh tòa nhà cũng khiến cho vấn đề cảnh quan đô thị và môi trường bị ảnh hưởng nghiêm trọng.


“Có những đống gạch được xếp cao, trẻ em chơi ở bên dưới nếu không để ý và cẩn thận rất dễ bị rơi vào đầu”, chị H lo lắng nói.

Cảm giác mất an toàn, luôn nơm nớp lo sợ khi đi thang máy của các hộ dân sống tại các khu chung cư là điều không khó hiểu. Đây cũng không phải là trường hợp ít gặp. Có thể thấy thời gian gần đây, không ít thang máy tại nhiều khu chung cư cũng đang xảy ra rất nhiều sự cố.

Mới đây nhất, ngày 7/5/2011, độc giả Thái Hiếu có phản ánh trên báo Pháp luật TP.HCM về việc nhiều tháng qua, hàng ngàn người dân ở lô A chung cư Tân Mỹ (quận 7, TP.HCM) gặp rất nhiều khó khăn trong việc lên xuống hằng ngày do hai thang máy của chung cư thường xuyên bị hư hỏng. Đáng nói là các thang máy này chỉ mới sử dụng khoảng một năm.

Chung cư có 11 tầng với hơn 300 căn hộ. Theo thiết kế ban đầu, chung cư có bốn thang máy (mỗi đầu dãy chung cư đặt hai thang máy). Những ngày đầu, cả bốn thang máy hoạt động bình thường. Nhưng được một thời gian ngắn thì hai thang máy ở cuối dãy bị hỏng hóc, phải ngừng hoạt động cho đến nay. Không còn cách nào khác, bà con phải cùng sử dụng hai thang máy còn lại.

“Không hiểu sao gần đây một thang máy thường bị trục trặc, gây trở ngại cho việc đi lại của số đông. Vào những giờ cao điểm như sáng sớm và chiều tối, bà con phải chờ đợi rất lâu mới có thể ra khỏi hoặc trở về căn hộ”, độc giả này viết.

Trước đó, tình trạng thang máy treo bất thình lình cũng được nhiều người dân sống tại toà nhà CT1 khu đô thị Mỹ Đình - Sông Đà phản ánh trên báo chí. Theo đó, mỗi tuần thang máy hỏng 1 lần, có tuần hỏng 2, 3 lần. Nút điều khiển thang máy nhiều lúc không sử dụng được. Nhất là nút tại tầng G, muốn gọi thang máy phải vòng lên tầng 1 để bấm.

Nhiều tình huống, người dân bị kẹt trong thang máy 30 phút mới thoát ra được. Gọi thang máy từ tầng 1 nhưng thang máy lại bị kẹt tại tầng 7.

Ban Quản lý nói... chuyện thường!?

Theo thiết kế, mỗi tòa nhà có 3 cầu thang. 

Sau khi nhận được phản ánh của người dân, phóng viên VTC News đã hẹn gặp Ban Quản lý chung cư 229 Phố Vọng để trao đổi về vấn đề này.


Ông Trịnh Đức Thiềng, Phó ban Quản lý chung cư khẳng định: “Không có chuyện thang máy rơi tự do thường xuyên, chỉ thi thoảng xảy ra sự cố về điện mới có. Thang máy nào cũng thế, một năm đều có thể xảy ra hiện tượng này 1 lần hoặc 1 vài lần là chuyện bình thường, nhưng ít lắm”.

Theo ông Thiềng, sự cố thang máy rơi tự do có thể do thang đang hoạt động thì có trục trặc về điện, điện chỉ cần nháy một chút là thang cũng đã có thể dừng hoặc chạy xuống phía dưới, rơi về vị trị tầng gần nhất để cho người dân có thể đi ra.

“Thang rơi như vậy là an toàn, chứ mất điện mà treo lơ lửng ở tầng trên thì sẽ còn nguy hiểm hơn rất nhiều. Rơi tự do không phải lo lắng, vì nó sẽ rơi xuống vị trí gần nhất, trong thang máy có loa nên người dân có thể gọi bộ phận cứu hộ, chứ không phải rơi cái là có tai nạn được”, ông Thiềng khẳng định.

Về ý kiến của người dân xung quanh chuyện thang máy, ông Thiềng cho rằng, lỗi không phải do thang mà do điện: “Đang đi thang máy mà mất điện tối om thì ai chả sợ, nói gì đến người dân”.

Ông Thiềng cũng cho biết, hệ thống thang máy tại đây rất đảm bảo về chất lượng vì hàng tháng đều được kiểm tra định kỳ.

Đồng thời, ông Thiềng cũng khẳng định, xưa nay chưa có ý kiến phản ánh nào của người dân về hiện tượng thang máy bị rơi tự do. Chỉ cách đây hơn 1 tuần có 1 hộ gia đình có ý kiến, ban quản lý chung cư đã yêu cầu Cty Cơ – điện và xây dựng Mececo, đơn vị ký hợp đồng bảo trì thang máy đến kiểm tra và khắc phục sự cố ngay lập tức. Việc xử lý các sự cố này cũng được phía Cty Mececo bảo đảm sẵn sàng phục vụ 24/24h mỗi ngày. Do đó, bất cứ khi nào có hiện tượng gì bất ổn đều sẽ có người xử lý ngay.

“Đây là các sự cố kỹ thuật, nên không ai có thể đảm bảo 100% là không xảy ra tình trạng như vậy nữa”, ông Thiềng khẳng định.

Ban quản lý tòa nhà thì nói vậy, nhưng người dân lo thì vẫn lo, không biết khi nào mất điện và sự an toàn của mình có được đảm bảo?
Quý độc giả hay người quen của bạn bị trường hợp tương tự, hãy phản ánh đến chúng tôi theo số điện thoại đường dây nóng 01255 911 911 hoặc gửi email vào [email protected]


Châu Anh
Bình luận
vtcnews.vn