“Vén màn” siêu xe đầu tiên của Ba Lan

Kinh tếChủ Nhật, 12/06/2011 07:23:00 +07:00

(VTC News) – Nối gót các quốc gia trong khu vực, Ba Lan cũng bắt đầu “nhảy chân” vào lĩnh vực siêu xe với việc ra mắt sản phẩm đầu tiên mang tên Venocara.

(VTC News) – Nối gót các quốc gia trong khu vực, Ba Lan cũng bắt đầu “nhảy chân” vào lĩnh vực siêu xe với việc ra mắt sản phẩm đầu tiên mang tên Venocara.

Tại châu Âu, nếu như các nước Đức, Ý và Anh đã có thâm niên trong việc sản xuất siêu xe thì nhiều nước như Thụy Điển, Đan Mạch, Tây Ban Nha… chỉ mới bắt đầu thâm nhập. Ba Lan là quốc gia mới nhất của lục địa già đặt chân vào làng siêu xe.

 
Siêu xe đầu tiên của Ba Lan vừa mới trình làng mang tên Venocara concept, đến từ nhà sản xuất ôtô trong nước Arrinera Automotive. Thửa một số chi tiết ngoại thất của “bò tót” Ý danh tiếng Lamborghini Murcielago như kiểu dáng đèn pha, hốc hút gió hay những đường gờ, lính mới sở hữu một diện mạo góc cạnh, nam tính và đậm tính động lực học.

 
Sử dụng bộ khung bằng thép ống, Venocara có thiết kế thân xe từ sợi carbon và sợi Kevlar tổng hợp. Mẫu xe thể thao nổi bật đèn pha bi-xenon, đèn hậu LED và bộ la-zăng hợp kim 19/20 inch trọng lượng nhẹ với lốp trước cỡ 255/R19 và lốp sau cỡ 335/30 R20.

Bước vào cabin là một không gian tao nhã, sang trọng với loại da bọc cao cấp, các chi tiết trang trí bằng nhôm và sợi carbon.

“Trái tim” của siêu xe Ba Lan là động cơ tăng áp 6.2L V8 đặt giữa, mượn từ Chevrolet ZR1 2011, sản sinh công suất cực đại 638 mã lực, mô-men xoắn cực đại 819 Nm.

Dự kiến mẫu Venocara sẽ được lên dây chuyền sản xuất vào cuối năm 2012, tấn công thị trường châu Âu, Trung Quốc, Trung Đông và Mỹ.

 
 
 
 

Trung Kiên (theo WCF)
Bình luận
vtcnews.vn