Thú cưng cũng có đồ chống nắng

Kinh tếThứ Sáu, 10/06/2011 11:01:00 +07:00

(VTC News) - Những chiếc mũ nhỏ nhắn, được thiết kế như mũ của quý bà là mặt hàng đang được nhiều người lựa chọn cho thú cưng trong những ngày hè này nhất.

(VTC News) - Những chiếc mũ nhỏ nhắn, xinh xắn, được thiết kế như mũ của những quý bà, đủ các chủng loại và màu sắc, là mặt hàng đang được nhiều người lựa chọn cho thú cưng trong những ngày hè nắng nóng này.
Xuất hiện cách đây chừng 3, 4 năm, nhưng các shop đồ dành cho chó, mèo chỉ thực sự trở nên sôi động khoảng hơn 1 năm trở lại đây. Bước vào các shop này, nhiều người không khỏi ngạc nhiên vì các đồ “tư trang” cũng như quần áo được bày bán y như một cửa hàng dành cho trẻ em vậy.
Nhu cầu làm đẹp cho thú cưng ngày càng được thể hiện rõ hơn. Tại Hà Nội, các cửa hàng thời trang và chăm sóc sức khỏe cho thú cưng xuất hiện ngày càng nhiều, nhất là trên các tuyến phố như Trường Chinh, Hoàng Hoa Thám, Thụy Khuê,…

Chiếc mũ còn lại duy nhất cho thú cưng tại cửa hàng anh Đức. 
“Nhiều khách đến đây toàn hỏi mua quần áo trẻ con, vì thấy cửa hàng trang điểm màu mè, quần áo bày bán kiểu dáng khá giống với đồ của các bé, vì vậy, chúng tôi phải đề biển, trưng hình thú cưng khá rõ ràng để khách không bị lầm”, chị Mai, chủ cửa hàng bán quần áo chó, mèo trên phố Thụy Khuê (Hà Nội) nói.


Lược chải lông đa năng, vòng trang sức, sữa tắm, nước hoa, quần áo, vật bổ trợ huấn luyện chó, nơ trang điểm,…thậm chí cả giày dép được thiết kế riêng cho thú cưng với đầy đủ size cũng được bày bán.

Nguồn hàng cũng rất phong phú, từ những loại nhập từ Trung Quốc có giá vài chục nghìn đồng/chiếc, đến những mặt hàng nhập từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ,…có giá lên tới vài trăm nghìn đồng/chiếc.

Quần áo điệu của thú cưng 
Các loại quần áo do Việt Nam sản xuất, năm nay rất ít khách hỏi mua vì mẫu mã đơn điệu, chất liệu vải khá mỏng và gần như không có điểm nhấn.


Kiểu dáng cũng rất đa dạng, có những chiếc áo ba lỗ được thiết kế đơn giản, thoáng mát dùng để mặc ở nhà. Có những loại được cách điệu để hợp thời trang và giúp thú cưng điệu đà hơn như: áo yếm, đầm, áo đầm có nón, váy xòe, áo tay loe,…

Chị Mai, chủ cửa hàng bán quần áo chó, mèo trên phố Thụy Khuê (Hà Nội) cho biết, xu hướng thời trang cho thú cưng hè năm nay thiên về những mẫu thiết kế điệu đà, có điểm nhấn. Chất lượng vải cũng được nhiều ông chủ, bà chủ chú ý hơn, chất liệu bán chạy chủ yếu là phao, nỉ, cotton có giá 100.000 - 150.000 đồng/chiếc.

Nhìn bộ quần áo này, khách hàng rất dễ lầm tưởng là shop trẻ em 
Đặc biệt, trong những ngày hè nắng nóng này, các mặt hàng như mũ, áo dài tay chống nắng, giày dép, túi đựng thú cưng, bồn tắm…là những món đồ thường xuyên “cháy hàng”.


Theo anh Đức, chủ một shop chó, mèo trên đường Hoàng Hoa Thám (Hà Nội), năm nay các loại mũ đội của thú cưng thường nhập về, chỉ sau khoảng 1 tuần là bán hết. Trời nắng, mặt đường thường xuyên nóng, cũng là nguyên nhân khiến cho các loại giày dép của thú cưng bán rất chạy.

Giày dép cũng có đủ size và kiểu dáng, do vậy người mua có thể thoải mái lựa chọn những đôi phù hợp với thú cưng của mình. Bốn chiếc giày xinh cho thú cưng thường có giá khá cao từ 130.000 – 170.000 đồng/bộ.

Mỹ phẩm dành cho thú cưng cũng là mặt hàng bán chạy ngày hè 
Thời tiết nắng nóng, nhất là lúc giao mùa, cũng là lúc các loại vi khuẩn dễ xâm nhập khiến cho thú cưng bị ngứa ngáy hay rụng lông. Do đó, các mặt hàng sửa tắm, thuốc làm mượt lông,…cũng được nhiều khách hàng lựa chọn. Giá của các sản phẩm này thường từ 60.000 – 150.000 đồng/lọ.


Bên cạnh đó, các mặt hàng làm điệu khác như vòng trang sức, nơ,…vẫn được nhiều người chọn mua. Đặc biệt, xu hướng năm nay thiên về những chiếc vòng làm bằng da, họa tiết đơn giản, tiện sử dụng, thay vì những loại có gắn hạt đá.

“Năm nay, mẫu mã, kiểu dáng của thời trang cho thú cưng khá đa dạng, vì nhu cầu của người mua ngày càng cầu kỳ và khó tính hơn”, anh Đức cho biết.

Giày dép, dây đeo cổ cũng là mặt hàng hút khách 

Theo anh Đức, những ngày đầu mới mở cửa hàng, anh chỉ dám nhập hàng một cách dè chừng, mang tính thăm dò, khoảng 30 – 40 sản phẩm. Việc buôn bán cũng rất chậm, có khi cả tháng cũng chỉ được vài chục khách mua.

Nhưng hơn 1 năm trở lại đây, nhiều khách hàng đã gọi điện đến hỏi mua nhiều sản phẩm dành cho thú cưng hơn, ngoài quần áo, thức ăn, các đồ trang sức và mỹ phẩm cũng như các phụ kiện cũng được nhiều người quan tâm.

“Nhu cầu làm đẹp, chăm sóc cho thú cưng ngày càng tăng cao. Mỗi ngày tôi cũng bán được vài chục sản phẩm. Những tháng giữa mùa hè hoặc giữa mùa đông, thường bán gấp đôi so với những tháng khác”, anh Đức cho biết.

Châu Anh




Bình luận
vtcnews.vn