Thêm 2.112 thùng thạch Taro được thu hồi

Kinh tếThứ Sáu, 03/06/2011 08:07:00 +07:00

(VTC News)- Công ty New Choice Foods tiếp tục thu hồi được 2.112 thùng thạch rau câu Taro trong ngày 2/6/2011.

(VTC News) - Công ty New Choice Foods  tiếp tục cập nhật báo cáo thu hồi sản phẩm ngày 2/6/2011 được 2.112 thùng thạch rau câu hương vị khoai môn nhãn hiệu Taro.

Hôm nay (3/6), Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia đã chính thức thông báo kết quả phân tích một số mẫu được lấy ngẫu nhiên trên thị trường để kiểm tra chất phụ gia tạo đục DEHP. Các sản phẩm: nước râu câu Long Hải, sữa tươi Ba Vì, sữa chua Ba Vì, thạch sữa chua 310 và thạch rau câu đều không phát hiện chất DEHP.

Sữa Ba Vì không chứa chất DEHP. (Ảnh internet) 

Các mẫu của sản phẩm trên đều được Đoàn thanh tra số 2 lấy mẫu ngẫu nhiên tại Hưng Yên, Hà Nội để làm kiểm nghiệm. Thông tin được Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia khiến người tiêu dùng yên tâm hơn với sự cố xảy ra với thạch rau câu hương vị khoai môn hiệu Taro của Công ty New Choice Foods (Bình Dương) trong những ngày vừa qua.

Tiến độ thu hồi sản phẩm có chứa độc tố vẫn đang được triển khai mạnh mẽ và công ty New Choice đang phải có trách nhiệm báo cáo hàng ngày với cơ quan chức năng.

Hoài Nam



Bình luận
vtcnews.vn