Xăng dầu nhập khẩu sẽ tăng cao

Kinh tếThứ Sáu, 27/05/2011 10:58:00 +07:00

(VTC News) - Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) dự báo, thời gian tới mặt hàng xăng dầu tiếp tục tăng do nhu cầu tiêu dùng.

(VTC News) - Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) dự báo, thời gian tới mặt hàng xăng dầu tiếp tục tăng do nhu cầu tiêu dùng. Dự kiến, 6 tháng tới Petrolimex nhập khẩu khoảng 3,37 triệu tấn và mua từ Nhà máy lọc dầu Dung Quất  khoảng 950.000 tấn.

Tại cuộc họp giao ban xuất nhập khẩu tháng 5, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Thành Biên cho biết: Trong các mặt hàng cần nhập khẩu cao trong tháng 5, xăng dầu là mặt hàng chiếm tỉ trọng lớn, tăng về lượng 15,6%, tăng về giá 41%. Tổng cộng nhập khẩu xăng dầu tăng 63,4%, tương đương 4,58 tỉ USD.

Điều đáng lưu ý là, nhà máy lọc dầu Dung Quất chạy hết công suất 100% (trừ 10 ngày dừng) mà nhập khẩu vẫn tăng cao, cho thấy nhu cầu sử dụng mặt hàng này rất cao. Xuất khẩu chưa đầy 3 tỷ USD nhưng nhập khẩu đã trên 4,5 tỷ USD gây áp lực rất lớn lên cán cân thương mại.

Thứ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Thành Biên trao đổi trong buổi họp 
Phó Tổng giám đốc Petrolimex Nguyễn Quang Kiên cho biết, Petrolimex chiếm 52% thị phần, là một trong 11 đầu mối nhập khẩu xăng dầu. Vừa qua giá dầu thế giới biến động liên tục, hiện nay đã tăng lên 100 USD/thùng. Sản phẩm xăng dầu trong 5 tháng đầu năm 2011 tăng 32-43% so với cùng kì năm ngoái; trong khi giá dầu thô chỉ tăng 25%, đồng nghĩa với việc giá sản phẩm tăng hơn giá dầu thô. Bên cạnh đó, nhu cầu thị tường xăng dầu trong nước đang tăng lên.

Trong 5 tháng qua, Petrolimex đã thực hiện mua hơn 2 triệu tấn xăng dầu, trong đó mua của Nhà máy dầu Dung Quất 280.000 tấn. Trong 10 ngày nhà máy này tạm ngừng, DN đã nhập thêm 400.000 tấn, tương đương 400 triệu USD. Thời gian tới, Petrolimex nhập khẩu khoảng 3,37 triệu tấn đồng thời mua từ nhà máy lọc dầu Dung Quất  khoảng 950.000 tấn.

Tuy nhiên, theo ông Kiên, giá xăng A92 của Việt Nam đang thấp hơn nhiều nước trong khu vực như Lào hiện xăng A92 có giá tương đương 27.000 đồng/lít, Campuchia 28.000 đồng; Thái Lan 26.000 đồng. Việc chênh lệch giá từ 10-40% so với các nước lân cận khiến cho DN trong nước gặp nhiều khó khăn nếu giá xăng dầu không vận hành theo cơ chế thị trường. Bên cạnh đó, 6 tháng cuối năm Nhà máy lọc dầu Dung Quất đóng cửa 2 tháng bảo dưỡng định kỳ làm nhu cầu nhập tăng cho nên sử dụng ngoại tệ tăng là bất khả kháng.

Đánh giá về vấn đề này, Thứ trưởng Biên cho rằng, chi tiêu về xăng dầu đang cao và bài toán điều chỉnh giá xăng dầu theo cơ chế thị trường đang rất khó, tác động nhiều mặt hàng khác, bắt buộc có sự điều tiết của nhà nước. Thời gian qua nỗ lực của ngân hàng nhà nước, chính phủ đã đảm bảo nguồn ngoại tệ nhập xăng dầu làm cho thị trường này bớt căng thẳng.

Châu Hải Băng


Bình luận
vtcnews.vn