CPI tháng 5 Hà Nội giảm tốc, TP. HCM giảm nhẹ

Kinh tếThứ Bảy, 21/05/2011 11:38:00 +07:00

(VTC news) - Chỉ số CPI tháng 5/2011 tại Hà Nội giảm tốc trong khi TP. HCM có mức tăng 2,38% so với tháng trước đó.

(VTC News) - Nếu so với tháng trước, chỉ số CPI trong tháng 5/2011 của hai thành phố lớn đã giảm tốc đáng kể. Đáng chú ý là chỉ số CPI của Hà Nội chỉ bằng 1/2 tháng trước đó.

Cụ thể, CPI tháng 5 của Hà Nội tăng 1,76%, TP. HCM tăng 2,38%, so với cùng kỳ năm 2010, chỉ số CPI của Hà Nội tăng 19,08%; TP.HCM tăng 16,15%.

Cục thống kê TP.HCM vừa cho biết, số liệu cho thấy trong tháng 5, CPI của địa phương này chỉ tăng 2,38% so với tháng 4 (3,16%), đã có sự giảm tốc đáng kể của chỉ số giá tiêu dùng tại đây. Nếu so sánh trong khoảng 24 tháng gần đây, mức tăng này vẫn thuộc loại rất cao, điều này cho thấy sức ép lạm phát vẫn còn duy trì và chưa bị triệt tiêu hoàn toàn. So với tháng 12 năm 2010, chỉ số giá tháng này tại đầu tầu kinh tế phía Nam đã tăng gần 11%; so với cùng kỳ đã tăng trên 16%, đều đạt mức hai con số.



Hình ảnh mua sắm tại siêu thị Co.opmark TP.HCM 

Trong đó nhóm thực phẩm, thuốc và dịch vụ y tế là những nhóm hàng dẫn đầu về tăng chỉ số CPI trong tháng 5 với mức tăng tương ứng 4,36% và 4,25%; tiếp đó phải kể đến là nhà ở - vật liệu xây dựng, 2,9%; giao thông, 2,77%. Bưu chính viễn thông có mức tăng CPI giảm 1,72% trong tháng 5.

Cục thống kê T.P Hà Nội cũng vừa cho biết, chỉ số giá tiêu dùng tháng 5, tăng 1,76% so với tháng 4, và tăng tới 19.08% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó nhóm có mức tăng mạnh nhất thuộc về nhóm nhà ở - vật liệu xây dựng tăng 2,99%. CPI nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống chỉ còn tăng 2,25%, trong đó thực phẩm tăng 2,22%.

Nếu so với tháng trước nhóm hàng ăn và dịch vụ tăng trên 5%. Các nhóm giao thông và nhà ở cũng chỉ còn tăng 2,23%. Ở các nhóm còn lại, có 3 nhóm chỉ số giá còn tăng trên 1%, bao gồm đồ uống, thuốc lá; may mặc, mũ nón, giày dép; và văn hóa giải trí.

Lý giải cho hiện tượng này, Cục thống kê Hà Nội cho rằng, nguyên nhân chủ yếu tác động đến giá cả một số nhóm hàng trong tháng 5 là do việc điều chỉnh giá gas bán lẻ của các hãng.

Giá vàng trên thị trường Hà Nội và TP.HCM tăng 1,62% và 1,57% so tháng trước trong khi giá.

 

Ngọc Liên


 


Bình luận
vtcnews.vn