Lộ diện quyền Tổng Giám đốc mới của IMF

Kinh tếThứ Hai, 16/05/2011 09:36:00 +07:00

(VTC News) - Phó Tổng Giám đốc thứ nhất của IMF đã được bổ nhiệm làm quyền Tổng Giám đốc của tổ chức này.

(VTC News) - Phó tổng giám đốc thứ nhất của Quỹ tiền tệ Quốc tế (IMF) đã được bổ nhiệm làm quyền Tổng Giám đốc tổ chức này, sau khi ông Strauss- Kahn bị bắt.

IMF hôm Chủ nhật cho biết, tổ chức này đã bổ nhiệm ông John Lipsky  làm quyền Tổng Giám đốc Quỹ tiền tệ Quốc tế (IMF), sau khi ông Dominique Strauss- Kahn bị bắt do bị buộc tội tấn công tình dục.

Ông Lipsky  phó Tổng giám đốc thứ nhất của IMF, cựu quan chức Bộ Tài chính Mỹ và ngân hàng JP Morgan. Ông là người đang theo dõi tình hình việc giải cứu kinh tế Hy Lạp. Hôm Chủ nhật, ông Lipsky đã chủ trì một phiên họp trong ban điều hành IMF tại Washington.

Ông John Lipsky

Còn một phó Tổng giám đốc của IMF là Nemat Shafik sẽ thay ông Kahn tham dự cuộc họp của khu vực đồng tiền chung châu Âu ở Bỉ.

Đôi dòng về tiểu sử của ông John Lipsky

Ông John Lipsky đảm nhận vị trí Phó Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF bắt đầu từ ngày 1/9/2006. 

Trước khi đến với IMF, ông Lipsky đã là Phó Chủ tịch Ngân hàng đầu tư JPMorgan.. Trước đó, ông Lipsky là kinh tế trưởng của JPMorgan, đảm nhận chức kinh tế trưởng và là Giám đốc nghiên cứu của Ngân hàng Chase Manhattan.

 

Ông từng là kinh tế trưởng của Salomon Brothers Inc từ năm 1992 đến năm 1997. Từ năm 1989 đến năm 1992, ông Lipsky ông làm việc tại trụ sở của Salomon Brothers Inc châu Âu ở London.


Trước khi gia nhập Salomon Brothers năm 1984, ông John Lipsky đã trải qua 10 năm làm việc tại IMF, nơi ông đảm nhận việc giám sát quy trình tỷ giá và phân tích sự phát triển của thị trường vốn quốc tế. Ông John Lipsky cũng tham gia vào các cuộc đàm phán với một số nước thành viên và là đại diện của IMF tại Chile trong thời gian 1978-1980.

 

Năm 2000, ông John Lipsky điều hành Review Group, một tổ chức tài chính khu vực được thành lập bởi cựu giám đốc của IMF Horst Köhler.


Trước khi gia nhập IMF với cương vị là Phó Giám đốc, ông Lipsky cũng làm việc trong vai trò giám đốc của một số tập đoàn và các tổ chức phi lợi nhuận. Ông John Lipsky đã tốt nghiệp Đại học Wesleyan. Sau đó, ông đã học và nhận bằng tiến sỹ kinh tế của Đại học Stanford.

Thành Công(theo HP và TG)





 

Bình luận
vtcnews.vn