HLV Taekondo vẫn chưa nhận được phản hồi của VNA

Kinh tếThứ Ba, 10/05/2011 05:07:00 +07:00

(VTC News) - Luật sư Trần Thu Nam cho biết, đến thời điểm này, phía HLV Lê Minh Khương chưa nhận được bất cứ phản hồi nào của Vietnam Airlines.

(VTC News) – Theo Cục Hàng không, đến ngày 13/5 sẽ có kết luận chính thức về vụ việc liên quan đến HLV Lê Minh Khương và hãng hàng không Vietnam Airlines.

Cục Hàng không chưa tiết lộ bất cứ thông tin gì liên quan đến kết luận vụ việc nhưng theo Phó cục trưởng Cục Hàng không thì kết luận đưa ra sẽ tính đến quyền lợi của khách hàng cũng như của doanh nghiệp, luồng dư luận xung quanh sự việc này cũng sẽ được xem xét để mọi người đều thỏa mãn.

Trao đổi với VTC News, Luật sư Trần Thu Nam (đại diện pháp luât cho HLV Lê Minh Khương) cũng cho biết, đến thời điểm này, phía HLV Lê Minh Khương chưa nhận được bất cứ phản hồi nào của hãng hàng không Vietnam Airlines kể từ buổi gặp mặt ngày 28/4.

“Hoàn toàn “bặt vô âm tín”. Sau buổi ghi nhận ý kiến, đại diện phía Vietnam Airlines “hứa” sẽ có câu trả lời cho những câu hỏi tôi đặt ra. Nhưng đến giờ, tôi vẫn chưa thấy một động thái nào từ phía hãng hàng không quốc gia. Có thể, họ chờ kết luận từ phía Cục Hàng không Việt Nam rồi mới có hành động tiếp theo”, Luật sư Nam nói.

 
Như đã đưa tin, chiều ngày 28/4, đại diện của Vietnam Airlines là ông Đỗ Anh Tuấn, chuyên viên của phòng Pháp chế và bà Vương Thị Vân Anh, Tổ trưởng Tổ chăm sóc khách đã làm việc với luật sư Trần Thu Nam, đại diện pháp luật cho HLV Lê Minh Khương như công văn đề nghị.

Tại buổi làm việc này, Luật sư Trần Thu Nam đã yêu cầu phía Vietnam Airlines làm rõ việc ra quyết định cấm bay đối với HLV Lê Minh Khương? Đề nghị phía Vietnam Airlines trả lời về lời tuyên bố vội vàng của mình. Đồng thời, ông Nam cũng yêu cầu phía Vietnam Airlines giải thích về việc kết luận HLV Khương to tiếng trên máy bay như thông cáo đã phát đi ngày 20/4….

Ông Nam cũng bày tỏ quan điểm với VTC News về buổi tái hiện của các nhân chứng trên máy bay ngày 8/5 vừa qua: “Việc làm của Cục hàng không thể hiện sự làm việc nghiêm túc và khách quan trong quá trình điều tra xác minh sự việc để đi đến kết luận cuối cùng.

Nhưng việc dựng lại hiện trường sẽ đem lại kết quả tốt hơn nếu có thêm sự góp mặt của một số nhân chứng khác như bà Eileen Tan, HLV Lê Minh Khương. Bởi, vụ việc bắt đầu xảy ra ở khoang hạng C (khoang thương gia) và hôm đó tại khoang C có 3 nhân chứng. Anh em ca sĩ Quang Hà, Quang Cường chỉ có mặt tại khoang C khi thấy máy bay chậm trễ. 

Hơn nữa, khi dựng lại hiện trường chỉ cần một sai sót nhỏ (như một cử chỉ hay hành động khác) sẽ dẫn đến một kết quả không được chính xác. Do vậy, sự vắng mặt của HLV Lê Minh Khương (nhân vật chính trong vụ lùm xùm) là một điều rất đáng tiếc”.

Châu Hải Băng


Bình luận
vtcnews.vn