Năm 2015: Thu nhập của nông dân VN tăng gấp 2 lần 2010

Kinh tếThứ Năm, 05/05/2011 12:25:00 +07:00

(VTC News) - 5 năm tới Việt Nam sẽ cố gắng phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng bình quân khoảng 7%/năm, thu nhập khu vực nông thôn tăng 2 lần so với năm 2010.

(VTC News) - 5 năm tới Việt Nam sẽ cố gắng phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng bình quân khoảng 7%/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm khoảng 2%/năm. Thu nhập khu vực nông thôn tăng 2 lần so với năm 2010.

 Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu tại Phiên khai mạc Hội nghị thường niên Hội đồng Thống đốc ADB diễn ra sáng nay (5/5) tại Hà Nội.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu tại Phiên khai mạc Hội nghị thường niên Hội đồng Thống đốc ADB diễn ra sáng nay (5/5) tại Hà Nội.

Thủ tướng nhấn mạnh, sau 25 năm đổi mới, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, Việt Nam đã thoát khỏi tình trạng kém phát triển, bước vào nhóm nước đang phát triển có thu nhập trung bình.

Kinh tế tăng trưởng bình quân 7,26%/năm trong 10 năm qua, tỷ lệ đói nghèo giảm từ 58% từ năm 1993 xuống 10% năm 2010. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, thể chế kinh tế thị trường tiếp tục được hoàn thiện. Việt Nam đã hoàn thành và vượt trước thời hạn nhiều Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ.

Ghi nhận những đóng góp to lớn của ADB, Thủ tướng nói: “Trong quá trình phát triển, Việt Nam đã nhận được sự hỗ trợ to lớn của cộng đồng các nhà tài trợ quốc tế, trong đó có ADB, cả về tài chính, hỗ trợ kỹ thuật, ủng hộ và tư vấn chính sách. Tính đến tháng 3/2011, ADB đã cam kết cung cấp cho Việt Nam gần 10 tỷ USD cho hơn 100 chương trình và dự án, tập trung vào cơ sở hạ tầng, nông nghiệp, nông thôn, năng lượng và giáo dục”.

Trong thời gian tới, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng nhấn mạnh, Việt Nam sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội ngày càng hiện đại. Đặc biệt, Việt Nam sẽ tập trung ổn định kinh tế vĩ mô, đổi mới mô hình tăng trường, đảm bảo phát triển nhanh và bền vững.

Tại phiên khai mạc, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Văn Giàu cũng khẳng định, Việt Nam ủng hộ ADB thực hiện Chiến lược đến năm 2020 và hỗ trợ các quốc gia thành viên vượt qua nghèo đói, tập trung vào 5 lĩnh vực: Cơ sở hạ tầng, môi trường, hội nhập khu vực, phát triển khu vực tài chính và giáo dục.

“Chúng ta biết rằng tăng trưởng kinh tế là nền tảng để đạt được xóa đói giảm nghèo bền vững và là yếu tố quan trọng trong việc thu hẹp khoảng cách phát triển. Tăng trưởng kinh tế phụ thuộc vào sự phát triển của khu vực tư nhân. Vì vậy, chúng tôi đánh giá cao việc ADB đã quan tâm phát triển quan hệ đối tác công – tư”, ông Giàu nhấn mạnh.

Tuy nhiên, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cũng lưu ý, châu Á tiếp tục tăng trưởng trung bình ở mức 7%, nhưng vẫn cần cân nhắc thận trọng thời điểm và cách thức thoái lui các chương trình kích cầu.

Tuy còn nhiều thách thức đang tồn tại, nhưng Chủ tịch ngân hàng ADB, ông Kuroda vẫn đánh giá cao những nỗ lực của Chính phủ Việt Nam khi đưa Việt Nam trở thành nước có thu nhập trung bình.

Đối với khu vực châu Á, ông Kuroda cho rằng, đây vẫn là nơi có hàng trăm triêu người nghèo nhất thế giới, bất bình đẳng ngày càng gia tăng trong nước. Vì vậy những vấn đề an sinh xã hội như đầu từ vào nước sạch, năng lượng, đào tạo kỹ năng giáo dục,…vẫn cần phải chú trọng.

“Châu Á sẽ không thể thịnh vượng nếu tăng trưởng không hướng tới người dân, giảm khoảng cách giữa những người đang được hưởng lợi từ tăng trưởng và những người bị tụt hậu lại phía sau. Nếu không làm được điều đó, một số quốc gia sẽ mắc phải bẫy thu nhập trung bình”, ông Kuroda phát biểu.

Nguyễn Yến

Bình luận
vtcnews.vn