Thế giới chưa thể thoát khỏi sự thống trị của đồng USD

Kinh tếThứ Năm, 05/05/2011 08:45:00 +07:00

(VTC News) - 65% lượng tiền mặt dự trữ trên thế giới bằng đồng đô la Mỹ. Vì vậy, trước mắt thế giới vẫn chưa thể thoát khỏi sự thống trị của đồng tiền này.

(VTC News) - 65% lượng tiền mặt dự trữ trên thế giới bằng đồng đô la Mỹ. Vì vậy, trước mắt thế giới vẫn chưa thể thoát khỏi sự thống trị của đồng tiền này.
 

Đó là ý kiến được 3 vị lãnh đạo của Pháp, Ấn Độ và Quỹ tiền tệ IMF đưa ra tại “Tọa đàm chung cấp cao giữa ADB-IMF-đại diện Nhật Bản thuộc ASEAN+3-Pháp với tư cách là Chủ tịch luân phiên Nhóm G20 về chủ đề Cải cách Hệ thống Tiền tệ Quốc tế” - một hoạt động nằm trong khuôn khổ Hội nghị thường niên lần thứ 44 của ADB diễn ra chiều tối 4/5.

 

Muốn tái cấu trúc lại thị trường tiền tệ thì không phải từ bỏ đồng đô la Mỹ vì như vậy sẽ rất dễ gây “sốc” cho hệ thống tài chính. 
Bà Christine Lagarde, Bộ trưởng Tài chính Pháp cho rằng, việc dự trữ bằng đồng đô la Mỹ hiện nay đang quá lớn, trong khi đó với một đồng tiền mạnh khác như Bảng Anh cũng chỉ được dùng để dự trữ khoảng 10%.

 

Do đó, muốn tái cấu trúc lại thị trường tiền tệ thì không phải từ bỏ đồng đô la Mỹ vì như vậy sẽ rất dễ gây “sốc” cho hệ thống tài chính. Điều quan trọng là phải tìm sự cân bằng trong việc dự trữ đồng tiền của các quốc gia.

 

“Đồng đô la Mỹ vẫn là đồng đô la Mỹ , giống như một bông hồng vẫn là một bông hồng. Việc sử dụng một đồng ngoại tệ sẽ rất dễ gây rủi ro cho nền kinh tế. Vì vậy, Chính phủ của các nước nên khuyến khích người dân sử dụng đồng nội tệ, để tránh những rủi ro do việc vay mượn bằng đồng đô la Mỹ”, bà Lagrade nói.

 

Bà Lagrade cũng lấy ví dụ sự thành công trong việc giảm bớt lệ thuộc vào đồng đô la Mỹ của một số nước như ở châu Âu, các nước đã liên minh lại và làm cho đồng tiền chung Euro mạnh lên rõ rệt, hay một số các quốc gia Mỹ La tinh đã thực hiện tốt việc phát hành trái phiếu bằng đồng nội tệ.

 

Bên cạnh đó, nhiều nhà lãnh đạo cũng đưa ra giải pháp, cần phát triển thêm nhiều các đồng tiền mang tính quốc tế để giảm sự phụ thuộc vào đồng USD.

 

Ông Pranab Mukherjee, Bộ trưởng Tài chính Ấn Độ thừa nhận, việc từ bỏ đồng đô la Mỹ là không thể vì vướng mắc phải nhiều vấn đề như: Đồng tiền nào có đủ sức mạnh để thay thế đồng đô la, liệu người dân có tiếp nhận đồng tiền này,…

 

“Thế giới sau thế chiến thứ 2 đã có nhiều thay đổi. Chúng ta đang sống trong thế giới đa cực nên tiền tệ cũng sẽ có thể đa cực. Việc sử dụng đồng đô la Mỹ không phải là một định chế mà là một sự lựa chọn của mỗi quốc gia. Vấn đề là chúng ta cần phải thu hút người dân sử dụng đồng nội tệ hơn nữa và các quốc gia phải sớm đạt được sự đồng thuận trong việc tìm kiếm một đồng tiền thứ hai”, ông Mukherjee chia sẻ.

 

“Tuy nhiên việc lựa chọn đồng USD còn là quyền của các quốc gia tùy theo điều kiện thực tế mà việc sử dụng đồng USD trong các giao dịch thương mại của mình”- Bộ trưởng Tài chính Ấn Độ phát biểu.

 

Còn theo đại diện của IMF, ông Naoyuki Shinohara, Phó Giám đốc Điều hành Quỹ Tiền tệ Quốc tế, hiện nay IMF đã thúc đẩy nghiên cứu đối với một loạt các kinh nghiệm từ những thị trường đang nổi, đặc biệt là cách thức xử lý các vấn đề liên quan tới luồng vốn.

 

“Nghiên cứu toàn diện này đang tập trung vào việc định hình khung hướng dẫn các quốc gia quản lý những dòng vốn biến động vẫn đang trong tiến trình thực hiện”, ông Shinohara nói.

 

Bên cạnh đó, việc dòng vốn đang chảy từ nước nghèo sang nước giàu cũng khiến nhiều diễn giả tỏ ra lo ngại. Bộ trưởng Bộ Tài chính Ấn Độ, ông Mukherjee cho rằng, cần phải xử lý tốt dòng vốn này vì đây là dòng vốn không phải lúc nào cũng ổn định và dễ dự báo.

 

Trong những năm trở lại đây, 1 số nước phát triển đã tạo ra tính thanh khoản cao cho dòng vốn của mình. Tuy nhiên, bản thân các nước này cũng không hấp thụ hết được nguồn vốn.

 

Do vậy, muốn quản lý tốt, ở phía các nước nhận phải theo dõi bằng các biện pháp, cơ chế giám sát chặt chẽ, có cơ chế điều tiết thị trường, điều chỉnh các dòng vốn chảy vào nước mình một cách thông mình.

 

“IMF cũng đưa ra 1 khuôn khổ pháp lý nhưng phương pháp này cần trao đổi cụ thể, sâu sắc hơn. Nếu có 1 khuôn khổ toàn cầu, có sự linh hoạt thì sẽ kiểm soát được dòng vốn này ở mức độ nào đó”, ông Mukherjee nói.

 

Nguyễn Yến

 

 

 

 

Bình luận
vtcnews.vn