Tỷ phú Warren Buffet: "Sẽ không bán cổ phiếu của Nhật"

Kinh tếThứ Tư, 23/03/2011 06:59:00 +07:00

(VTC News) - Nhiều chuyên gia kinh tế tỏ ra lạc quan với sự phục hồi sau động đất của nền kinh tế Nhật Bản...

(VTC News) - Tỷ phú đầu tư Warrent Buffe khẳng định: "Nếu tôi sở hữu cố phiếu của Nhật Bản trong lúc này, chắc chắn tôi sẽ không bán đi...".

Nhiều chuyên gia kinh tế tỏ ra lạc quan với sự phục hồi sau động đất của nền kinh tế Nhật Bản. Minh chứng cho điều đó được thể hiện qua việc các nhà máy đã bắt đầu nối lại sản xuất.

Tỷ phú Warren Buffet  
Ngân hàng Thế giới (WB) cho biết, do ảnh hưởng của thảm họa động đất và sóng thần, mức tăng trưởng kinh tế của Nhật giảm 0,5% điểm trong năm nay, thiệt hại trong khoảng từ 123 – 235 tỷ USD và bảo hiểm có thể phải chi trả số tiền lên tới 14-33 tỷ USD. Ngoài ra, 12 tỷ USD là số tiền mà chính phủ Nhật sẽ phải chi để tái thiết lại các công trình xây dựng.

Bà Caroline Atkinson, phát ngôn viên của Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) cho rằng, Nhật Bản đang có những bước đi đúng đắn để khắc phục hậu quả của động đất. Bà cũng bày tỏ tin tưởng với sức mạnh của nền kinh tế, Nhật Bản có đủ nguồn tài chính để giải quyết những vấn đề như tái thiết, cơ sở hạ tầng…

Để vượt qua được khủng hoảng kép cần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong khi nợ công nước này đang chiếm tới 200% GDP.

Tỷ phú đầu tư Warrent Buffet nhận định, trận động đất ở Nhật Bản đã tạo ra cơ hội để các nhà đầu tư mua cổ phần trong các công ty của Nhật. Ông nói: “Sẽ phải mất một thời gian để xây dựng lại, nhưng điều đó không thay đổi tương lai của nền kinh tế Nhật Bản. Nếu tôi sở hữu cố phiếu của Nhật Bản, chắc chắn tôi sẽ không bán đi “.

Hãng tin Bloomberg cũng tin tưởng nền kinh tế Nhật Bản sẽ phục hồi nhanh sau thảm họa. Bởi sau hàng loạt trận động đất lớn vào các năm 1855, 1923, 1945 hay 1995, Nhật Bản đã cố gắng và nỗ lực vượt qua khó khăn để phát triển nhanh.

Trước đó, học giả Makin của Hội doanh nhân Hoa Kỳ cho rằng: sau động đất Nhật sẽ hồi phục nhanh chóng khi các nhà đầu tư Nhật Bản ở nước ngoài sẽ mang tiền về. Điều này sẽ mang tới sức mạnh cho thị trường tiền tệ.

Trong khi đó, ngành công nghiệp ô tô và điện tử - hai nghành mũi nhọn của Nhật Bản, cũng đã có những dấu hiệu phục hồi hoạt động trở lại.

Sony cho biết, hãng sẽ khôi phục lại hoạt động ở nhà máy pin sạc tại tỉnh Tochighi vào thứ Ba (22/3). Công ty này có thể sẽ khởi động nhà máy sản xuất DVD tại tỉnh Ibaraki trong vòng một tuần nữa.

Nissan, nhà sản xuất ô tô thứ 2 của Nhật, cũng bắt đầu mở cửa hoạt động hạn chế 5 nhà máy tại Nhật Bản hôm thứ Hai (21/3). Đại gia ô tô này sẽ hồi phục sản xuất các bộ phận và phụ tùng thay thế cung cấp cho các nhà sản xuất nước ngoài ở Oppama, Tochigi, Yokohama, Kyushu và Nissan Shatai. Còn nhà máy sản xuất lắp ráp sẽ bắt đầu hoạt động vào thứ Năm tới.

Sản xuất xe hơi của Nissan cũng sẽ tiếp tục các hoạt động vào thứ Năm (24/3). Nissan chiếm 22% ô tô xuất xưởng ở Nhật. Goldman Sachs ước tính, hãng Nisan thiệt hại do ngừng sản xuất mỗi ngày khoảng 2 tỷ yên (khoảng 24,8 triệu USD). Còn nhà máy sản xuất động cơ của hãng là Iwaki thuộc vùng Đông Bắc có thể phải đóng cửa thêm 1 thời gian nữa.

Toshiba cho biết, việc sản xuất vẫn chỉ có thể tiếp tục tại một nhà máy ở tỉnh Iwate. Đây là nhà máy sản xuất chip LSI cho vi xử lý và ống kính máy ảnh.

Thành Công(tổng hợp)

Bình luận
vtcnews.vn