Động đất khiến bảo hiểm Nhật Bản tổn thất đến 35 tỷ USD

Kinh tếThứ Ba, 15/03/2011 12:00:00 +07:00

(VTC News) - Động đất ở Nhật có thể đã gây thiệt hại khoảng 35 tỷ USD và đó cũng có thể là số tiền mà các công ty bảo hiểm nước này phải chi trả...

(VTC News) - Công ty AIR WordWide (chuyên đánh giá về rủi ro) đã đưa ra báo cáo sơ bộ thiệt hại tài sản do động đất gây ra ở Nhật Bản có thể lên đến 35 tỷ USD và đồng nghĩa bảo hiểm cũng phải trả chừng ấy số tiền cho những người mua bảo hiểm.

Vẫn chưa thể thống kê những thiệt hại cụ thể do động đất gây ra tại Nhật Bản. (Ảnh minh họa)
Số tiền bảo hiểm chi cho những tổn thất về tài sản do trận động đất ở Nhật Bản hôm 11/3 có thể lên tới 2.800 tỷ Yên (tức khoảng  gần 35 tỷ USD).

Chủ nhật vừa qua (13/3), Công ty Air WorldWide phát đi báo cáo sơ bộ về những thiệt hại tài sản do trận động đất 8,9 độ richte ở Nhật Bản nằm trong khoảng gần 15 tỷ USD đến gần 35 tỷ USD. Con số này chưa tính đến những thiệt hại do sóng thần gây ra.

Ông Jayanta Guin, Phó chủ tịch AIR WorldWide nói: “Công tác tìm kiếm, cứu hộ đang diễn ra và đánh giá thiệt hại chỉ mới là ban đầu. Vẫn còn những biến động xung quanh thông tin về thảm họa”.

Được biết, trong thời gian tới AIR WorldWide sẽ công bố những thiệt hại do sóng thần gây ra để tránh các thiệt hại bị tính 2 lần. Theo AIR, tiền bảo hiểm ở khu vực động đất chỉ chiếm 14-17% toàn lãnh thổ Nhật Bản. Tại những khu vực chịu thiệt hại, khoảng 70% nhà ở được làm bằng gỗ và 25% làm bằng bê tông. Các trung tâm thương mại hơn 50% làm kiên cố còn 10% làm bằng gỗ.

Công ty bảo hiểm Aflac Inc là doanh nghiệp cung cấp bảo hiểm y tế cho nhiều người dân Nhật Bản. Theo khảo sát: cứ 4 người Nhật thì có 1 người mua bảo hiểm của công ty này. Ông Amos – giám đốc Aflac INC cho biết: Động đất gây ảnh hưởng đến 3-4 triệu người Nhật, thiệt hại vô cùng lớn. Công ty đã chuẩn bị nguồn tài chính để đền bù thiệt hại.

Trước đó, Credit Suisse cho biết: số tiền mà các công ty bảo hiểm phải trả cho thiệt hại do động đất có thể từ 10 tỷ USD đến 50 tỷ USD. Trong trận động đất xảy ra ở thành phố Christchurch (Newzealand) cách đây không lâu công ty Hannover Re phải trả tới 207 tỷ USD cho những người mua bảo hiểm

Thành Công(theo IBT và AP)


Bình luận
vtcnews.vn