Lybia bất ổn, chứng khoán châu Á chao đảo?

Kinh tếThứ Năm, 24/02/2011 12:12:00 +07:00

(VTC News) - Với tình hình bất ổn ở Lybia và giá dầu tăng cao, thị trường chứng khoán châu Á có phiên giao dịch tăng, giảm không đều...

(VTC News) - Thị trường chứng khoán châu Á đã có một phiên giao dịch thứ Năm (24/2) với sự tăng, giảm khác nhau ở nhiều cổ phiếu. Trong khi đó, phiên giao dịch hôm thứ Tư (23/2) thị trường chứng khoán Hoa Kỳ giảm điểm trong ngày thứ hai liên tiếp.

 
Thị trường chứng khoán châu Á thứ Năm (24/2) đã có phiên giao dịch với mức tăng, giảm khác nhau ở từng sàn giao dịch. Điều này xuất phát từ giá dầu tăng, bạo lực ở Lybia và phiên đóng cửa yếu trên thị trường chứng khoán phố Wall.

Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản mất 0,7% xuống còn 10.506,16 điểm. Cổ phiếu của Honda đã giảm 0,9% và cổ phiếu hãng Sony cũng giảm 1,1%.

Thị trường chứng khoán Australia S&P/ASX 200 giảm 0,5%, còn 4.823,30 điểm. Chỉ số của thị trường chứng khoán Singapore và Newzeland cũng không ngoại lệ.

Tuy nhiên, không phải thị trường chứng khoán châu Á toàn màu xám xịt khi có những thị trường vẫn duy trì mức tăng khiêm tốn. Chỉ số Hangseng của thị trường chứng khoán Hồng Kông tăng 0,4% lên 22.997,26 điểm. Còn Shanghai Composite của sàn Thượng Hải tăng 0,4% lên đến 2.874,76 điểm. Thị trường chứng khoán tại Hàn Quốc và Đài Loan cũng ghi nhận mức tăng, tuy không đáng kể.

Tại NewYork, hôm thứ Tư (23/2), thị trường chứng khoán Hoa Kỳ giảm ngày thứ hai liên tiếp sau vụ đụng độ ở Lybia và hãng HP thông báo, tăng trưởng về doanh thu của hãng đã chậm lại. Lybia là nước xuất khẩu dầu lớn nhất thế giới, đây là quốc gia chiếm 2% sản lượng hàng ngày trên toàn cầu. Các nhà kinh doanh lo ngại, cuộc nổi loạn ở Lybia có thể đe dọa sản xuất dầu của Lybia.

Trong bối cảnh đó, nhiều hãng hàng không châu Á chịu thua lỗ tăng mạnh do giá dầu leo thang, trong khi các công ty năng lượng được hưởng lợi. Theo AP, cổ phiếu công ty dầu mỏ Inpex giảm 2,1% còn cổ phiếu của Cnooc Ltd, công ty khác về năng lượng, tăng 1,4% tại Hồng Kông.

Chỉ số công nghiệp Dow Jones trung bình mất 107,01 điểm tức khoảng  0,9% còn 12.105,78 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 8,04 điểm chiếm 0,6% về mức 1.307,4 điểm. Còn chỉ số Nasdaq giảm 33,43 điểm chiếm 1,2% còn  2.722,99 điểm.

Còn tại thị trường chứng khoán Việt Nam, ngay sau khi có thông tin, giá xăng dầu sẽ đồng loạt điều chỉnh tăng thêm từ 2.110 - 3.550 đồng/lít do những bất ổn tại Lybia khiến cho giá xăng thế giới chạm mốc 100 USD/thùng, mở cửa phiên giao dịch sáng 24/2, thị trường chứng khoán Việt Nam đã lao dốc không phanh khi để mất  9,38 điểm xuống 461,29 điểm (-1,99%). KLGD tăng nhẹ so với phiên trước, đạt hơn 43 triệu cp, tương đương 974,4 tỷ đồng.

Toàn thị trường đóng cửa có 170 mã giảm giá (39 mã giảm sàn), đáng chú ý là cả bốn ‘trụ cột’ của VN-Index là BVH, MSN, PVF và PVD đều kết thúc phiên với mức giảm sàn.

Thành Công
(theo AP)

Bình luận
vtcnews.vn