DN xăng: Thuế 0% là để an ủi, không hơn gì "muối bỏ bể"

Kinh tếThứ Tư, 23/02/2011 06:00:00 +07:00

(VTC News) – Theo các DN đầu mối kinh doanh xăng dầu, động thái giảm thuế nhập khẩu xăng còn 0% chỉ là để an ủi DN, như “muối bỏ bể”.

(VTC News) – Để giảm áp lực tăng giá xăng, Bộ Tài chính vừa chính thức miễn thuế nhập khẩu xăng dầu. Tuy nhiên, với các doanh nghiệp động thái này vẫn chỉ là “muối bỏ bể”.

 

Trao đổi với phóng viên VTC News về động thái miễn thuế nhập khẩu các mặt hàng xăng dầu của Bộ Tài chính sáng nay (23/2), ông Vương Thái Dũng, phó Tổng giám đốc công ty Petrolimex cho rằng động thái này “chả giải quyết được cái gì”. Ông Dũng khẳng định chuyện lỗ của doanh nghiệp “mọi người cùng biết cả rồi nên việc giảm 2-5% thuế nhập khẩu thực chất không giải quyết được cái gì”.

 

 


“Hành động này chỉ nên coi là… an ủi doanh nghiệp chứ thực chất là muối bỏ bể”, ông Dũng nhận xét.

 

Khi được hỏi về khả năng tăng giá xăng dầu, ông Dũng khẳng định đây là việc điều hành của Chính phủ và cho rằng hiện “các cơ quan nhà nước can thiệp trực tiếp vào giá”.

 

Liên quan tới tình hình giá xăng dầu thế giới, ông Dũng nhận định việc giá dầu thế giới leo thang là tất yếu vì việc này phụ thuộc vào nhiều yếu tố trong đó có vấn đề địa chính trị. “Chỉ cần có xáo trộn chính trị ở bất cứ nước nào không nhất thiết là nước sản xuất dầu đã gây ảnh hưởng tới giá dầu. Trong khi tình hình bất ổn hiện nay lại ở Trung Đông nên giá dầu sẽ còn tăng cao”, ông Dũng dự đoán.

 

Bên cạnh những khó khăn về giá, đại diện Petrolimex cũng chia sẻ những khó khăn trong vấn đề mua ngoại tệ. Theo ông Dũng, dù Ngân hàng Nhà nước và các ngân hàng thương mại đã rất tạo điều kiện cho doanh nghiệp nhưng trên thực tế việc mua ngoại tệ “rất nhỏ giọt và không ăn thua gì cả”. Lượng ngoại tệ thực tế doanh nghiệp mua được chỉ chiếm khoảng 1/5, 1/6 mức cần thiết do đó doanh nghiệp vẫn phải vay ngoại tệ. Điều này không chỉ ảnh hưởng tới lỗ lãi mà còn gây tác động đến uy tín với đối tác nước ngoài.

 

Cùng quan điểm với đại diện Petrolimex, ông Vương Đình Dung, giám đốc công ty Xăng dầu Quân đội cũng nhận xét việc Bộ Tài chính miễn thuế nhập khẩu xăng dầu là “một động thái quá bé nhỏ so với tình hình giá cả hiện nay” bởi khi nhân % lên thì “có đáng bao nhiêu, giá nhập có chăng chỉ giảm được hai ba trăm đồng trong tổng số lỗ 3-4 nghìn đồng hiện nay, do đó chưa giải quyết được vấn đề gì cho doanh nghiệp”.

Khánh Hòa

Bình luận
vtcnews.vn