Trông xe "thét" giá trên trời tại lễ khai ấn đền Trần

Kinh tếThứ Tư, 16/02/2011 01:34:00 +07:00

(VTC News) – Dịch vụ trông xe mọc khắp nơi trong bán kính 5-7 km quanh khu vực đền Trần với giá trên trời từ 100 đến 300 nghìn đồng/xe ô tô.

(VTC News) – Xe ôm vào đền, trông xe, các dịch vụ ăn uống, buôn bán đồ cổ, cây cảnh… hàng trăm loại dịch vụ đua nở để chặt chém khách thập phương trong lễ khai ấn tại đền Trần, Nam Định.

 

Dịch vụ đầu tiên đón khách là trông xe. Các điểm trông xe mọc khắp nơi trong bán kính 5-7 km quanh khu vực đền Trần với giá trên trời từ 100 đến 300 nghìn đồng/xe ôtô. Giá trông xe dao động khá lớn theo kích thước và giá trị xe. Một chiếc xe nhỏ Kia Morning chỉ bị hét giá 100 nghìn đồng trong khi một chiếc Acura MDX phải chịu giá tới 250 nghìn đồng.

 

Với giá trông xe ô tô từ 100 đến 300 nghìn đồng, các cai trông xe tha hồ chặt chém du khách. 

Khi khách hàng than trời vì mức giá “cao hơn cả trên Hà Nội”, người trông xe lí giải “cả năm mới có một dịp và xin lễ thánh thì sao phải chi li thế”.

 

Bảng quy định giá trông xe. 

Người gửi xe càng có dịp thêm bức xúc nếu chú ý nhìn thấy tấm biển quy định giá trông xe ngay trước cửa chùa Phổ Minh. Theo đó, giá trông xe ô tô dưới 15 chỗ ngồi chỉ ở mức 5 nghìn đồng/ngày và 8.000 đồng/đêm. Chị Mai ở Tôn Đức Thắng, Đống Đa, Hà Nội than thở “Bây giờ nhìn biển quy định, tôi mới biết giá gửi xe thực tế nhẹ cũng gấp 3-4 lần quy định. Còn hôm nay, phí gửi chiếc xe 4 chỗ nhà tôi cao gấp hẳn 30 lần!”

 

Vừa bước ra khỏi bãi gửi xe, khách thập phương trở thành đối tượng chào mời của đội ngũ khá đông đảo xe ôm. Dịch vụ này cũng gặt hái nhiều nhất bởi phần lớn xe khách và xe ô tô đều phải gửi ở ngoài, cách khu vực đền Trần và chùa Phổ Minh từ 1-2 km.

 

Xe ôm chèo khéo, tăng 3 phục vụ khách. 

Mức giá cho dịch vụ xe ôm vào tận đền dao động từ 10-15 nghìn đồng cho quãng đường dài… 500m. Không chỉ thế, để tận dụng, phần lớn các xe ôm đều chở 3 thậm chí 4 người cho “tiết kiệm” và không đội mũ bảo hiểm. Dù lực lượng an ninh đã rào chắn từ xa ngăn không cho khách thăm quan đi xe máy vào gần đền nhưng dịch vụ xe ôm vẫn hoạt động sôi nổi và phục vụ khách đến tận nơi.

 

Càng vào gần khu đền, các loại hàng quán càng đa dạng với đủ loại hàng hóa từ cây cảnh, hoa quả, hàng nước giải khát, ăn uống đến đồ cổ hay mũ bảo hiểm…

 

Nhìn chung giá các mặt hàng đều đội lên 30-40% so với ngày thường. Chẳng hạn một kg táo nhỏ có giá từ 35 đến 40 nghìn đồng, bánh đa có giá từ 60-70 nghìn đồng/chục chiếc… Một bát bún bò cũng có giá 40-50 nghìn đồng. Biết là bị “chặt chém” nhưng phần lớn khách thập phương đều đành tặc lưỡi vì “lễ hội thì nó phải thế”. Bên cạnh đó, lợi dụng tình hình đông đúc, không ít kẻ gian tiếp cận ăn trộm, móc túi, ví điện thoại của người đi lễ. Dù lực lượng an ninh được huy động đông đúc nhưng cũng khó ngăn chặn hoàn toàn hiện tượng này nên ban tổ chức liên tục đọc thông báo nhắc nhở khách đi lễ.

 

Bài và ảnh: Khánh Hòa

Bình luận
vtcnews.vn