Dịch vụ ăn theo lễ hội tiếp tục "chặt chém" du khách

Kinh tếThứ Năm, 10/02/2011 03:00:00 +07:00

(VTC News) – Dịch vụ ăn theo lễ hội hoạt động sôi nổi trong 10 ngày sau Tết, việc loạn giá diễn ra ngay chốn linh thiêng.

(VTC News) – Dịch vụ ăn theo lễ hội hoạt động sôi nổi trong 10 ngày sau Tết, trong đó chặt chém nhất là giá trông xe, giá đồ uống và dịch vụ đổi tiền lẻ.

Bán nước vỉa hè và trông xe không phải là nghề được coi trọng, nhưng lại là nghề “cá kiếm” nhất trong những ngày đầu tháng riêng.

Tại những khu vực đền chùa như chùa Hà, đền Quán Thánh, chùa Trấn Quốc, Phủ Tây Hồ… những ngày này luôn chật kín người đi lễ, hàng loạt những dịch vụ ăn theo cũng mọc lên như nấm sau mưa.

Có những dịch vụ bắt buộc phải sử dụng với giá bỏ xa giá quy định của Nhà nước. Đó vẫn là những bãi trông xe “cắt cổ”, nhẹ túi nhất là bãi trông xe có dòng chữ “Ban Tổ Chức lễ phủ” ở ngoài đầu đường đi vào Phủ, gửi xe ở đây mất 5.000 đồng/xe máy… tuy nhiên, những bãi trông xe ngoài rìa khác với quy mô nhỏ hơn sẵn sàng thu từ 10.000 – 20.000 đồng/xe, ô tô từ 70.000 – 100.000 đồng/xe.

“Đài cũng nói, báo cũng nói mãi rồi mà dân chúng tôi đi gửi xe vẫn bị chặt chém, cơ quan quản lý còn chịu mấy ông trông xe thì dân biết kêu ai”, anh Phan Trọng Tuệ (Q.Cầu Giấy) bình thản nhận xét hóm hỉnh về các dịch vụ nơi Phủ Tây Hồ: "bà trà đá đè, ông trông xe chém"

Đổi tiền lẻ cũng là một trong những dịch vụ đắt khách vô cùng tại khu vực đền, chùa… thói quen rải tiền ở bất kì chỗ nào khi đi lễ đem lại cho những người đổi tiền một nguồn lợi nhuận không nhỏ, 100.000 đồng tiền chẵn “ăn” 70.000 đồng tiền lẻ (mệnh giá 500 đồng, 1000 đồng/tờ). Như vậy người “buôn tiền” lãi tới 30% khi “kinh doanh” tiền, mức lãi đáng mơ ước của bất kì ngân hàng nào.

Mời bạn đọc xem những hình ảnh về những dịch vụ đắt khách và các kiểu kiếm tiền khác nơi đền, chùa:


Dịch vụ trông xe "hốt bạc" trong những ngày lễ

Tượng giả được bầy bán với giá 100.000 - 120.000 đồng/chiếc

Muốn viết sớ cầu tài, cầu lộc, cầu duyên hay giải hạn... du khách phải trả từ 10.000 - 20.000 đồng/sớ

Cây vàng, cây bạc là đồ phục vụ thờ cúng được bán với giá từ 50.000 - 100.000 đồng/cành

Những người bán hàng rong cũng kéo về khu vực đền, chùa với mong muốn bán được nhiều hàng

Có hàng nghìn người tham gia lễ Phủ mỗi ngày trong tháng riêng

Nhan nhản đồ ăn... phàm tục tại đường vào Phủ

Người đàn ông ở bên tay phải ảnh, thậm chí còn giơ kéo lên dọa... khi người khác chĩa ống kính vào bàn sổ xố và tiền lẻ ngay trong cổng Phủ

Ăn xin kéo về Phủ thể hiện sự bất lực của các lực lượng giữ gìn trật tự tại đây

Bài, ảnh:Cao Cường

Bình luận
vtcnews.vn