TP.HCM: Ngày mùng 3 tết, gà bán đắt hàng nhất

Kinh tếThứ Bảy, 05/02/2011 01:18:00 +07:00

(VTC News) - Sáng ngày mùng 3 tết, tất cả các siêu thị, chợ đã mở bán bình thường. Gà vẫn là mặt hàng được các bà nội trợ hỏi mua nhiều nhất.

(VTC News) - Nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng, mua sắm của người dân, sáng ngày mùng 3 tết, tất cả các siêu thị, chợ đã mở bán bình thường. Gà vẫn là mặt hàng được các bà nội trợ hỏi mua nhiều nhất.

Tại siêu thị Coopmart Đinh Tiên Hoàng, từ sáng sớm ngày 5/2 (mùng 3 tết), lượng khách vào để mua hàng đã khá đông so với mọi năm. Ngoài mặt hàng rau, củ, quả tươi từ Đà Lạt thì gà thả vườn, gà ta các loại vẫn là mặt hàng được các bà nội trợ hỏi mua nhiều nhất.

Một nhân viên siêu thị Coopmart Đinh Tiên Hoàng cho biết, chỉ trong vòng 3 tiếng đầu tiên của ngày mùng 3 (từ 7 – 10h), siêu thị đã bán được khoảng trên 100kg gà các loại. Năm nay, nhờ có nguồn hàng dự trữ khá dồi dào nên giá gà của ngày mùng 3 không tăng so với giai đoạn giáp tết Tân Mão.

Lựa chọn gà làm sẵn, đóng gói tại siêu thị Coopmart Đinh Tiên Hoàng sáng mùng 3 tết. (ảnh: N.D)

Cụ thể: giá gà ta bao gồm gà trống, gà mái từ 83.000 đồng/kg, gà thả vườn 50.000 đồng/kg. Tất cả được đóng gói sẵn với chú thích đầy đủ trọng lượng, giá tiên, tên nhà cung cấp cùng dấu kiểm dịch an toàn.

Mặt hàng thịt các loại, bao gồm các thịt heo và thịt bò trong sáng nay tại các siêu thị và một số chợ vẫn giữ được giá ổn định. Thịt cũng là một trong số những mặt hàng được TP đưa vào chương trình bình ổn giá của năm nay. Thậm chí, chuỗi siêu thị Coopmart còn tổ chức khuyến mãi, giảm giá từ 6.000 – 10.000 đồng/kg thịt Vissan trong ngày hôm nay.

Sáng ngày mùng 3 tết, tại các chợ ở TP.HCM như chợ Bà Chiếu (quận Bình Thạnh), Hòa Hưng, Tô Hiến Thành (Q.10), Hoàng Hoa Thám (quận Tân Bình)…không khí mua bán cũng bắt đầu nhộn nhịp hơn trước.

Quầy hàng thịt tại chợ Hòa Hưng niêm yết giá rõ ràng vào sáng ngày mùng 3 tết. (ảnh: N.D)

Các tiểu thương cho biết, do lượng hàng về chưa nhiều, nên giá có nhích hơn khoảng 5% so với những ngày giáp tết, nhất là các mặt hàng rau củ quả tươi. Dù vậy, các chị em hôm nay đi chợ cũng ít người phàn nàn vì ai cũng có tâm lí thoải mái đi chợ trong những ngày đầu năm.

Ngược lại, các loại trái cây như vú sữa, quýt, dưa hấu, mãng cầu, xoài hôm nay giá lại không tăng. Vú sữa 35.000 đồng/kg, xoài 55.000 đồng/kg, dưa hấu từ 9.000 - 11.000 đồng/kg tùy theo loại….

Tiểu thương bán tại chợ Hòa Hưng cho biết, cũng như tại các siêu thị, mặt hàng thịt các loại ở các chợ cũng nằm trong mặt hàng bình ổn giá của TP. Thịt cốt lết giá 65.000 đồng/kg, thịt nạc từ 70.000 đồng/kg, sườn non 85.000 đồng/kg... So với những năm trước thì giá năm nay biến động cũng không nhiều so với nhiều năm trước.

Tin, ảnh:Việt Dũng
Bình luận
vtcnews.vn