Vietnam Airlines mở thêm 5 quầy làm thủ tục

Kinh tếThứ Hai, 10/01/2011 03:13:00 +07:00

(VTC News) – Vietnam Airlines sẽ mở thêm 5 quầy làm thủ tục phục vụ các chuyến bay nội địa tại sân bay Nội Bài từ ngày 15/1/2011.

(VTC News) – Vietnam Airlines sẽ mở thêm 5 quầy làm thủ tục phục vụ các chuyến bay nội địa tại sân bay Nội Bài từ ngày 15/1/2011.

Thông tin từ Hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam cho biết, từ ngày 15/1/2011, Vietnam Airlines sẽ khai thác thêm 5 quầy thủ tục phục vụ các chuyến bay nội địa xuất phát từ Hà Nội đi Cần Thơ, Quy Nhơn, Tuy Hòa, Pleiku, Điện Biên, Chu Lai, Vinh và Đà Lạt tại tầng 1 cánh B nhà ga Nội Bài thay vì tại tầng 2 cánh B như hiện nay.

 

Theo đó, hành khách của các chuyến bay có số hiệu VN295, VN297 (đi Cần Thơ), VN291 (đi Quy Nhơn), VN299 (đi Tuy Hòa), VN289 (đi Pleiku), VN494 và VN496 (đi Điện Biên), VN387 (đi Chu Lai), VN383 (đi Vinh) và VN275 (đi Đà Lạt) sẽ làm thủ tục tại các quầy từ số 76-80 tại tầng 1.

Các hành khách có tiêu chuẩn được làm thủ tục tại quầy C (khách sử dụng hạng ghế Thương gia, hội viên hạng Bạch kim, Vàng, Titan, khách VIP) có thể lựa chọn làm thủ tục tại tầng 1 hoặc tầng 2.
Việc mở thêm các quầy làm thủ tục theo đại diện Hãng cho biết là nhằm tăng năng lực phục vụ hành khách.

Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng tham khảo website:
www.vietnamairlines.com hoặc liên hệ với các phòng vé và đại lý của Vietnam Airlines trên toàn quốc hoặc các số điện thoại: Hà Nội - (04) 38 320 320, 1900 5454 86; Tp. HCM - (08) 38 320 320; Đà Nẵng - (0511) 38 32 320.

Sáng 7/1, Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) đã đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh do Đảng và Nhà nước trao tặng. 

Tại buổi lễ, Tổng Giám đốc Phạm Ngọc Minh đã đúc kết lại những khó khăn và những thành công mà TCT đạt được trong thời gian 15 năm qua.

Theo đó, công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế trong những năm qua đã tạo ra những cơ hội to lớn cho sự phát triển của ngành vận tải hàng không.

Vị Tổng Giám đốc cũng đúc kết thành công của Vietnam Airlines ngày hôm nay là nhờ vào 5 yếu tố, trong đó không thể thiếu là sự quan tâm, chỉ đạo sát sao và sự ủng hộ mạnh mẽ, liên tục của Chính phủ; sự đầu tư đúng hướng, tập trung vào đội tàu bay thế hệ mới và hạ tầng kỹ thuật công nghệ. Đặc biệt  là sự sáng tạo và linh hoạt trong điều hành, vững vàng vượt khó trong khủng hoảng của đội ngũ cán bộ, công nhân viên TCT.

Như vậy, việc đón nhận huân chương Hồ Chí Minh đã khép lại một thập kỷ đáng nhớ của Tổng Công ty (TCT) Hàng không Việt Nam với những bước phát triển vượt bậc, nhiều thuận lợi và thời cơ song cũng không ít những khó khăn, thử thách.

Thu Hiền

“Chung sức vì đồng bào nghèo cả nước” - Ủng hộ đồng bào nghèo cả nước qua cổng thông tin 1400.

Nhắn tin theo cú pháp UHgửi 1409 của Cổng thông tin nhân đạo quốc gia là bạn đã hành động thiết thực vì đồng bào nghèo cả nước.

Bình luận
vtcnews.vn