Bột ngọt “ba không” tràn ngập thị trường

Kinh tếThứ Hai, 26/07/2010 03:15:00 +07:00

Bột ngọt “ba không” (không nhãn mác, không xuất xứ, không hạn sử dụng) được nhập lậu từ Thái Lan đang tràn ngập các tỉnh miền Trung.

“Ngọt hơn, ngon hơn và chất lượng hơn” là những câu trả lời của hầu hết tiểu thương và người dân đang sử dụng loại bột ngọt “ba không” (không nhãn mác, không xuất xứ, không hạn sử dụng) được nhập lậu từ Thái Lan, một loại bột ngọt đang tràn ngập các tỉnh miền Trung.

Không giống với loại “bột ngọt xá” cánh to trước đây, với giá chỉ bằng một nửa hoặc 2/3 so với các sản phẩm có tên tuổi, loại bột ngọt “ba không” nhập lậu từ Thái Lan được bán với giá tương đương những sản phẩm có tên tuổi trên thị trường. Bà Hạnh, chủ một sạp hàng bán đồ gia vị tại chợ Đông Ba (Huế), cho biết: Ở TP Huế, những người đi chợ vẫn thích mua bột ngọt Thái “ba không” nhãn hiệu “cái muôi” vì là hàng ngoại mà giá rẻ. Còn lý giải tại sao gọi là bột ngọt “cái muôi”, nhiều tiểu thương cho biết vì sản phẩm không có nhãn phụ tiếng Việt mà chỉ in hình cái muôi!

 Bột ngọt không nhãn mác, không xuất xứ, không hạn sử dụng được nhập lậu đang tràn ngập các tỉnh miền Trung (Ảnh có tính minh hoạ)

Tuy nhiên, về thời hạn sử dụng thì chẳng thấy ghi ở đâu ngoài “truyền miệng” của người bán rằng “hạn dùng là 5 năm”. Chị Nhung, tiểu thương kinh doanh thực phẩm khô ở chợ Đông Hà (Quảng Trị), cho biết: “So với một số hiệu bột ngọt sản xuất tại VN, loại bột ngọt “ba không” giá tương đương hoặc cao hơn từ 2.000 - 3.000 đồng, thế nhưng người dân vẫn  sử dụng nhiều. Tôi bán hàng gần chục năm nay, thấy người mua ưa dùng loại bột ngọt này; họ không quan tâm đến nhãn nhập khẩu, hạn sử dụng nên rất nguy hiểm nếu sản phẩm quá “đát”.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, loại bột ngọt này được nhập lậu vào VN qua đường biên giới với Lào tại cửa khẩu Lao Bảo (Quảng Trị) và cửa khẩu Cầu Treo (Hà Tĩnh). Sau đó, chúng được chuyển vào VN theo các tuyến xe khách về Huế, Quảng Trị... và được phân phối về các chợ. Điều đáng nói, mặc dù là hàng nhập lậu, không có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng nhưng loại hàng này hiện chiếm tới 50% - 70% thị phần tại hầu hết các chợ thuộc nhiều tỉnh miền Trung như Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng...

 Độc giả muốn tra cứu điểm thi ĐH, CĐ 2010 miễn phí, bấm vào đây >> Click here! 
Trước sự chiếm lĩnh của các mặt hàng bột ngọt nhập lậu, trong văn bản ngày 24-6-2010 gửi chi cục QLTT các tỉnh, TP, Cục QLTT- Bộ Công Thương đã phải yêu cầu tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát hóa đơn, chứng từ hàng hóa và việc ghi nhãn hàng hóa nhằm ngăn chặn bột ngọt lậu để bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng và nền sản xuất trong nước.

Tuy nhiên, gần một tháng sau thời điểm Cục QLTT có văn bản đẩy mạnh công tác kiểm tra, đến nay, theo khảo sát của chúng tôi, sản phẩm nhập lậu không rõ nguồn gốc này vẫn bán tràn lan tại các chợ ở Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Quảng Bình, Huế, Đà Nẵng... mà không thấy có bất cứ động thái nào từ cơ quan chức năng.

Bạn có cảm thấy lo lắng cho sức khoẻ bản thân và gia đình trước các loại sản phẩm không rõ nguồn gốc này? Theo bạn, có cách nào xử lý triệt để tình trạng này? Hãy chia sẻ với chúng tôi suy nghĩ của bạn vào ô thảo luận cuối bài viết. Trân trọng cảm ơn!

Theo Người Lao động

Bình luận
vtcnews.vn