2 địa chỉ rửa xe... giá "cắt cổ" trên thế giới

Tổng hợpChủ Nhật, 25/07/2010 05:19:00 +07:00

(VTC News)- Hiện trên thế giới có 2 địa chỉ rửa xe với giá trên 9000 USD/lần. Dù giá ngất ngưởng đó, chắc chắn bạn sẽ hài lòng.

(VTC News) - Hai địa chỉ trên thế giới có giá rửa xe "cắt cổ" trên 9000 USD,/lượt nhưng sau khi chiếc xe được chăm sóc thì chủ nhân mới cảm thấy thật đáng "đồng tiền, bát gạo"

Giá 11.000 USD/lần

Gurcharn Sahota (30 tuổi), là một người Anh gốc Ấn Độ đã bắt đầu khởi nghiệp rửa xe ô tô cách đây 5 năm. Anhcho biết, bắt đầu anh rửa xe nhà mình và hang xóm bằng một miếng bọt biển. Từ đó, công việc rửa xe của anh bắt đầu phát đạt. Chính anh vừa đưa ra dịch vụ rửa xe có giá cao ngất ngưởng 11.000 USD/llượt.

 

Điều làm cho công việc rửa xe có giá cao như vậy là do anh phải dành thời gian 250 giờ cho mỗi chiếc xe bằng những công nghệ cao để phát hiện vết bẩn và giúp xe giữ được vẻ đẹp ban đầu. Khi rửa xe anh làm sach và đánh bóng từng bộ phận cả trong và ngoài của mỗi chiếc xe 5 lần.

Thậm chí, anh còn sử dụng một kính hiển vi tính được các nhà khoa học pháp y sử dụng, để nghiên cứu thân xe tìm những vết xước. Nhờ công việc tưởng chừng như bình thường này mà giờ đây anh đã có rất nhiều khách hàng là những người nổi tiếng.

Loại giá 9.192 USD/lượt

Paul Dalton, người điều hành công ty riêng Miracle Detail hồi năm 2007 cũng cho ra mắt dịch vụ rửa xe đắt đỏ với cái giá cắt cổ 9.192 USD/lượt.

 


Các công đoạn rửa xe một cách kỹ lưỡng của công ty này cũng xứng đáng với đồng tiền mà chủ nhân phải bỏ ra. Từ khi mặt trời mọc, chiếc xe được tẩy nhờn bằng dầu quít, sau đó được rửa bằng 4 chiếc máy sử dụng 4 piston và 4 miếng bọt biển khác nhau. Tiếp theo là công đoạn rửa nhẹ nhàng bằng nước lọc tinh khiết, có nhiệt độ chính xác 30 độ C rồi qua hệ thống phun khô. 

Sau khi qua hệ thống làm khô đa ống nhập từ Australia, bề mặt sơn được làm sạch bằng những thanh đất sét có tác dụng loại nhựa, bụi bẩn và nhựa cây. Sau đó người rửa dùng thiết bị để đo độ sâu của sơn xem xét chỗ nào bị xước. Tiếp theo là công đoạn làm sạch bằng sáp Zymol với giá 13.000 USD/ống mâm bánh được lau bằng chổi lông ngựa và gel, còn lốp được làm sạch bóng như vải satin.

Thành Công (tổng hợp)


Bình luận
vtcnews.vn