Ford Focus bị “sờ gáy” ở Trung Quốc

Kinh tếThứ Ba, 01/06/2010 08:43:00 +07:00

(VTC News) – Một trong những model cỡ nhỏ ăn khách hiện nay, Ford Focus vừa bị “sờ gáy” tại Trung Quốc với số lượng thu hồi lớn.

(VTC News) – Một trong những model cỡ nhỏ ăn khách hiện nay, Ford Focus vừa bị “sờ gáy” tại Trung Quốc với số lượng thu hồi lớn.

“Đại gia” ôtô Ford vừa công bố thu hồi 236.643 chiếc Focus tại thị trường Trung Quốc do lỗi hệ thống đánh lửa. Đây là lượng thu hồi xe lớn nhất của hãng xe nước Mỹ tại Trung Quốc.

 

Theo Tổng Cục Kiểm dịch, Thanh tra và Giám sát Chất lượng Trung Quốc (AQSIQ), số xe thu hồi trên “ra lò” từ ngày 18/8/2008 đến ngày 28/5 năm nay do công ty Changan Ford Mazda Automobile Co. sản xuất (liên doanh giữa Ford, Mazda, công ty Trung Quốc Changan sản xuất). Ngoài Focus, liên doanh này còn xuất xưởng xe Fiesta, Mondeo và một số sedan khác.

Focus là model bán chạy nhất của Ford tại Trung Quốc 
”Chiếu” thu hồi Focus được đưa ra sau khi 2% tài xế phàn nàn về hiện tượng chết máy khi xe đang di chuyển ở tốc độ thấp. Ford sẽ khắc phục lỗi này bằng cách lắp đặt hệ thống phần mềm động cơ mới cho các xe thu hồi.

Đây là đợt thu hồi thứ hai trong năm nay của Ford ở thị trường xe lớn nhất thế giới này. Đợt thu hồi đầu tiên diễn ra trong tháng 2 vừa qua. Hãng đã tiến hành thu hồi 17.600 xe Ford Fusion Hybrid và Mercury Milan Hybrid đời 2010 để nâng cấp lại hệ thống phanh tái tạo năng lượng.

Ford Focus thế hệ mới được giới nữ quan tâm tại triển lãm Bắc Kinh tháng 4/2010
Liên doanh Changan Ford Mazda Automobile Co do công ty ô tô Changan chiếm 50% tỷ lệ góp vốn, Ford chiếm 35%, và Mazda chiếm 15%. Tháng 3 vừa qua, liên doanh đã tổ chức buổi lễ kỷ niệm mốc model Focus thứ 500.000 xuất xưởng. Mẫu sedan 4 cửa, động cơ 1,8L này chính là model bán chạy nhất của Ford tại Trung Quốc.

 

Trung Kiên(Theo Bloomberg, Theepochtimes)

Bình luận
vtcnews.vn