Bút Touch Talk giúp trẻ vượt trở ngại học tiếng Anh

Kinh tếThứ Hai, 24/05/2010 05:42:00 +07:00

(VTC News)- VTCz-one đã tổng hợp và phát triển từ những phương pháp tiên tiến để cho ra mắt Bút chấm đọc Touch Talk, dòng sản phẩm số cho trẻ em.

(VTC News) - Trước những khó khăn khi bắt đầu quá trình cho trẻ làm quen với tiếng Anh, đã có rất nhiều vấn đề nảy sinh như cách thức dạy trẻ, ý thức của trẻ, quá trình rèn luyện,… VTCz-one đã tổng hợp và phát triển từ những phương pháp tiên tiến trên thế giới và cho ra mắt dòng sản phẩm số dành cho giáo dục trẻ, ngày 1/5/2010, bộ sản phẩm Bút chấm đọc Touch Talk đã chính thức được phát hành và bán rộng rãi trên toàn quốc.

Bé lười và ngại đọc?

Nguyên tắc để học giỏi một ngôn ngữ là sự thường xuyên luyện đọc và tập phát âm. Tuy nhiên, tâm lý ngại ngùng khiến trẻ thường lười đọc và thiếu tự tin khi phát âm trước thầy cô và bạn bè. Để khích lệ các bé, việc tốt nhất là để bé tự luyện phát âm chuẩn, và vấn đề ngại học 1 mình của bé nảy sinh.

 
Hiểu được điều đó, Bút Touch Talk với chức năng Thu âm- Đối chiếu đã thực sự là một công cụ cần thiết giúp cho việc tự học của bé bớt nhàm chán hơn. Với chức năng này, bé có thể tự luyện tập phát âm một mình mà không cần thầy cô hoặc phụ huynh bên cạnh.

Chị Tuyết Anh, nhân viên văn phòng tại Tp Hà Nội, có con gái 9 tuổi, cho biết: “Bé Hồng Anh nhà tôi khá nhút nhát, trước đây bé rất ít phát biểu trước lớp, nhất là trong giờ học tiếng anh vì cháu sợ các bạn sẽ cười nếu phát âm không đúng. Hồi đầu tháng, 2 mẹ con qua Nhà sách tiền phong, thấy có bán bộ sản phẩm bút chấm đọc Touch Talk, dùng thử thấy thích quá, cháu đòi mẹ mua, cũng sắp đến ngày sinh nhật cháu nên tôi mua tặng luôn vì nghĩ sản phẩm này rất tốt cho việc học của con mình. Sau khi mua về, cháu tự sử dụng bút theo hướng dẫn. Kiểm tra bài thấy con mình học bài tiến bộ hẳn lên, nhất là tiếng anh cháu đọc rất khá và nhớ từ nhiều hơn trước, cháu cũng dần bớt nhát, đã biết bập bẹ hát mấy bài tiếng Anh trong sách, tôi thấy rất mừng vì mình đã mua được sản phẩm có ích”.

Để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm, vui lòng truy cập vào www.2t.vtczone.vn hoặc gọi 1900 1593.
“Quan sát các cháu học anh văn tôi đã phát hiện ra rằng bọn trẻ thật sự thích thú khi nghe các hình ảnh trong sách phát ra âm thanh. Bé thích nghe chú mèo đáng yêu kêu meo meo và cất tiếng nói “I am a lovely cat” hơn là ngồi lẩm nhẩm “cat” là “con mèo”, chị Thu Cúc giáo viên trường mầm non tại TP. Hồ Chí Minh tâm sự.

Bút chấm đọc Touch Talk giúp các bé có cảm giác thật thoải mái và hứng thú với việc học vì bé có thể tự mình khám phá những điều thú vị khi cho bút tương tác với sách tạo ra những âm thanh dễ nhớ, dễ hiểu.

Đây là phương pháp học tập mới lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam. Chỉ cần chạm bút vào chữ hoặc hình ảnh bé sẽ tiếp nhận được nhiều thông tin hơn, bên cạnh đó bé có thể có cái nhìn tổng quát hơn về sự vật sự việc diễn ra xung quanh, dần dần hình thành nên khả năng tư duy và sự phản xạ nhạy bén.

Bé không nhớ từ mới?

Các bé ở độ tuổi từ 4 – 12 tuổi có thể tiếp thu rất nhanh nhưng khả năng nhớ sẽ hạn chế nếu phải tiếp nhận khối lượng lớn kiến thức mà không có phương pháp hợp lý. Qua quá trình nghiên cứu, các chuyên gia đã nhận thấy nếu cho trẻ tiếp xúc với những trò chơi, hình ảnh và âm thanh được lồng ghép nội dung giáo dục, lượng kiến thức mà trẻ tiếp thu được sẽ cao hơn, khả năng tập trung và trí nhớ cũng được phát triển hơn nhiều so với những phương pháp dạy và học thông thường.

Thế giới quan đa dạng và sinh động (sách Khám phá thế giới) 
Touch Talk thực sự là cầu nối tương tác giữa sách và người học, bút sẽ giúp cho những hình ảnh, câu chữ… có thể phát ra âm thanh và tác động lên bộ nhớ của trẻ. Bên cạnh đó, hình vẽ sinh động của thế giới sách âm thanh sẽ thu hút các bé trong quá trình học tập. Bé sẽ dễ dàng nhớ những từ vựng và cả những câu có liên quan, sự nhận biết thế giới xung quanh của bé sẽ tăng tiến rõ rệt.

Sách nào là phù hợp?

Chọn sách đúng và phù hợp với lứa tuổi là điều rất quan trọng, đặc biệt là đối với trẻ nhỏ. Nhiều bậc phụ huynh đã rất bối rối khi không biết chọn sách nào cho con. Thay vì bắt trẻ tiếp nhận những khối kiến thức khổng lồ, các bậc cha mẹ hãy lồng ghép giữa học tập và vui chơi để bé có thể học mà chơi, chơi mà học.

 
Tủ sách âm thanh của Touch Talk rất đa dạng gồm sách học anh văn, sách khám phá thế giới kì thú, sách trò chơi trí tuệ, bộ nhạc cụ, truyện cổ tích, từ điển....tất cả đều được lồng ghép hài hòa dưới dạng những câu đố, trò chơi. Ngoài ra, sách được trình bày đơn giản, rõ ràng, hình ảnh minh họa sinh động đẹp mắt vừa tạo cho trẻ sự hứng thú vừa giúp trẻ dễ dàng tiếp thu.  

Học qua bài hát là một phương pháp hiệu quả

Đôi lúc những giờ học ở trường làm cho con bạn cảm thấy mệt mỏi. Bé chán nản với những đống bài tập và những giờ ngoại khóa. Làm sao để con bạn vừa có thể thư giãn mà vừa có thể học tiếng Anh? Bạn hãy để Touch Talk giúp bé thư giãn với những bài hát tiếng Anh, những câu chuyện cổ  tích…

Touch Talk như một MP3 dung lượng 2GB có thể download rất nhiều nhạc mà bé yêu thích. “Sau những giờ học cháu nhỏ nhà tôi thích nghe nhạc và luyện tập đàn với sổ tay giải trí của Touch Talk, hầu như ngày nào cháu cũng tập hát, nhờ đó mà tôi phát hiện ra năng khiếu âm nhạc của cháu”, anh Quốc Dũng chia sẻ như vậy sau khi cho con dùng thử bộ sản phẩm Touch Talk.

DL.

Bình luận
vtcnews.vn