Tiếp tục loạn phí trông xe vì phường giơ cao đánh khẽ?

Kinh tếThứ Tư, 03/02/2010 07:37:00 +07:00

(VTC News)– Mặc UBND quận Hai Bà Trưng ra văn bản chấn chỉnh, chính quyền phường xử phạt 200.000đồng, các bãi giữ xe vẫn tiếp tục tái diễn sai phạm thu phí.

(VTC News) – Ngày 19/1/2010, UBND quận Hai Bà Trưng đã có công văn số 73/UBND – VP gửi Chủ tịch UBND các phường trực thuộc nhằm chấn chỉnh hoạt động của các bãi xe thu phí trông xe quá quy định theo phản ánh của VTC News."

Ngày 19/1/2010, UBND quận Hai Bà Trưng đã có công văn số 73/UBND – VP gửi Chủ tịch UBND các phường trực thuộc nhằm chấn chỉnh hoạt động của các bãi xe thu phí trông xe quá quy định theo phản ánh của VTC News."

Sẽ đấu thầu lại bãi trông xe?
 

Sau một loạt bài phản ánh của VTC News, phía UBND quận Hai Bà Trưng đã có công văn gửi Chủ tịch các UBND phường, Trưởng phòng quản lý đô thị quận và Trưởng ban quản lý các chợ trực thuộc địa bàn với nội dung: “UBND quận Hai Bà Trưng yêu cầu phòng quản lý đô thị quận Hai Bà Trưng phối hợp công an quận, đội thanh tra giao thông vận tải và các cơ quan chức năng tổng kiểm tra, rà soát các điểm giao thông tĩnh trên địa bàn quận….kiên quyết dẹp bỏ các điểm tự phát làm dịch vụ trông giữ xe trái phép”.

Đến ngày 27/1/2010, bãi xe trước cổng chợ Hôm này vẫn thu 5 nghìn đồng/xe máy/lượt ban ngày. 

Với 2 địa điểm trông xe máy thu phí trái quy định tại cổng chợ Hôm đoạn phố Huế cắt Trần Xuân Soạn và điểm trông xe máy tại ngõ Trần Cao Vân, trước cổng công an phường phố Huế, công văn do Phó Chủ tịch UBND quận, ông Nguyễn Văn Hiếu ký, cũng nêu rõ: “Đối với điểm giao thông tĩnh trước mặt trụ sở công an phường phố Huế và khu vực bốt điện chợ Hòa Bình thuộc địa bàn phường phố Huế, điểm khu vực chợ Hôm – Đức Viên trên phố Trần Xuân Soạn thuộc địa bàn phường Ngô Thì Nhậm, các điểm này trước đây do một số cá nhân đứng ra nhận khoán kinh doanh, hoặc do BQL chợ trực tiếp bố trí cán bộ nhân viên quản lý.

Qua kiểm tra, rà soát, UBND quận nhận thấy  các điểm này mặc dù đã và đang đáp ứng tối thiểu nhu cầu cho phường, chợ nhưng hiện không còn phù hợp và đáp ứng chỉ đạo của UBND Quận.

Do vậy, UBND quận giao trách nhiệm cho phòng quản lý đô thị quận lựa chọn một trong những doanh nghiệp có tư cách pháp nhân, quản lý những điểm này để góp phần đảm bảo trật tự an toàn, văn minh đô thị và văn minh thương mại”.
 

Tuy nhiên, công văn do ông Nguyễn Văn Hiếu ký lại không nêu rõ thời gian cụ thể phòng quản lý đô thị phải thực hiện xong chỉ đạo trên nên thời hạn đấu thầu vẫn còn bỏ ngỏ(!)

Phường vẫn điệp khúc: Chờ quận xử lý

 

Trước động thái của UBND quận Hai Bà Trưng, ông Đặng Tiến Đức, Phó Chủ tịch UBND phường Ngô Thì Nhậm và bà Phan Thị Bích Vân, Phó Chủ tịch UBND phường phố Huế đều cho biết: Ở cấp phường chỉ biết chờ đợi việc giải quyết triệt để từ phía quận. Và theo quy định cũng như nội dung công văn chỉ đạo từ UBND quận Hai Bà Trưng thì: "UBND các phường, ban quản lý các chợ chủ động phối hợp với phòng quản lý đô thị quận để tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát và xử lý các vi phạm trên địa bàn.”
 

Trao đổi với VTC News, ông Đặng Tiến Đức cho biết: Từ phía phường đã có báo cáo lên quận và  làm việc với BQL chợ Hôm – Đức Viên. Tuy nhiên, “chúng tôi (phía phường Ngô Thì Nhậm – PV) đã gửi công văn lên quận nhưng vì là cấp dưới nên chỉ báo cáo và xin chỉ đạo còn không thể yêu cầu quận được”, ông Đức cho biết.

Bà Phan Thị Bích Vân, Phó Chủ tịch phường phố Huế

Ngày 27/1/2010, VTC News đã có buổi làm việc với bà Phan Thị Bích Vân, Phó Chủ tịch UBND phường phố Huế về việc giải quyết cũng như thanh kiểm tra điểm trông giữ xe trước cổng công an phường phố Huế. 

Bà Vân cho biết: Sau phản ánh của VTC News, lãnh đạo phường đã mời ngay chủ dây trông xe đến làm việc và nhắc nhở chấp hành đúng quy định pháp luật như đăng ký kinh doanh, mua vé trông theo đúng quy định của thuế, thu đúng theo đúng quy định của Bộ Tài chính ban hành. Tất cả những yêu cầu phải làm chúng tôi đã yêu cầu dây xe đạp thực hiện. Và chúng tôi đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với chủ dây xe này (Biên bản xử phạt ngày 16/1/2010 với mức phạt là 200.000 đồng - PV).

Biên bản phạt chủ dây trông xe trước cổng công an phường phố Huế. 

“Tuy nhiên, chúng tôi cũng nói chỉ ở góc độ phường. Còn sau khi có phản ánh, trên quận đã có chỉ đạo rồi” , bà Vân phân trần.

Cũng theo bà Vân, trước đó, UBND quận Hai Bà Trưng đã làm việc với đại diện UBND phường phố Huế và có chỉ đạo như công văn 73 nêu trên. 

Khi pv VTC News nhấn mạnh đến việc, "dù quận Hai Bà Trưng có giao cho phòng Quản lý đô thị tìm doanh nghiệp để thầu trông xe tại bãi xe vi phạm, thì UBND phường phố Huế vẫn phải có chức năng kiểm tra, giám sát".

Trả lời pv, Bà Phan Thị Bích Vân cho biết: Bên phường chúng tôi vẫn đi kiểm tra, giám sát, cụ thể ngày 8/1/2010 chúng tôi mời đích danh bà Bình vào trụ sở làm việc nhưng năm nay bà bình 80 tuổi nên bà cho 2 con lên UBND phường. Chúng tôi đã nhắc nhở và yêu cầu chủ dây xe thu phí trông giữ theo đúng quy định của Bộ Tài chính; Sử dụng đúng diện tích, không lấn chiếm diện tích; Niêm yết và thu phí đúng giá quy định; Sử dụng 100% vé trông giữ phương tiện giao thông do cơ quan thuế cấp".
 

Khi được hỏi, sau khi nhắc nhở như vậy, bên phường có kiểm tra lại việc chấp hành đúng pháp luật của chủ dây trông xe trước cổng công an phường phố Huế không? Bà Vân khẳng định: “Khi chúng tôi đi kiểm tra thì không thấy vi phạm và khi phát hiện bãi xe này tiếp tục vi phạm thì chúng tôi sẽ tiếp tục  xử lý".
 

Phí trông xe vẫn "loạn" mà phường không biết?! 

Vé trông giữ xe tại điểm trông giữ xe trước công an phường phố Huế, mức giá thu vẫn là 5 nghìn đồng/xe máy/lượt ban ngày. 

15h42 phút ngày 27/1/2010, phóng viên VTC News có mặt tại điểm trông giữ xe trước cổng chợ Hôm phía phố Trần Xuân Soạn cắt phố Huế. 

Tại đây, theo phản ánh của chị Ngô Thị Lan (Tây Hồ, Hà Nội) và chị Nguyễn Thùy Linh (Tây Hồ, Hà Nội), thì 2 chị vào chợ Hôm mua sắm và gửi xe cổng chợ Hôm (phố Huế cắt Trần Xuân Soạn), mức phí trông giữ xe vẫn là 5 nghìn đồng/xe máy/lượt gửi ban ngày.
 

Chị Lan cho biết: “Họ toàn thu 5 nghìn. Tôi đi chợ Hôm 1 tháng từ 2 – 3 lần để mua quần áo, giầy dép…”
 

Hoàn toàn không như khẳng định của bà Phó Chủ tịch phường phố Huế Phan Thị Bích Vân là "đến giờ phút này họ không vi phạm và khi phát hiện vi phạm thì chúng tôi tiếp tục  xử lý ", vào lúc 16h 30 phút, ngày 27/1/2010 tại điểm trông giữ xe trên ngõ Trần Cao Vân, anh Văn Xuân Thịnh (Thường Tín, Hà Nội) cũng phải trả mức phí trông xe máy là 5 nghìn đồng/xe/lượt.

Anh Thịnh cho biết: “1 tháng tôi đến chợ Trời hơn chục lần vì tôi làm nghề sửa chữa đồ điện, nên phải gửi thường xuyên và mất 5 nghìn đồng/lượt. Bệnh viện chỉ 2 nghìn mà ở đây thu như vậy là cao”.
 

Anh cũng cho biết: “Mỗi tháng anh mất 50 – 60 nghìn đồng tiền gửi xe khi đi chợ Trời. Đi nhiều đành phải chấp nhận. Nếu chỉ thu 2 nghìn thì tốt quá”.
 

Chính phóng viên VTC News cũng trực tiếp vào gửi xe tại bãi trông giữ xe ngõ Trần Cao Vân trước trụ sở công an phường phố Huế và đã phải trả mức phí trông xe máy là 5 ngàn đồng/xe máy/lượt. Thậm chí, khi vừa bước vào gửi, người trông  xe ở đây đã dặn trước là 5 nghìn đồng/xe.
 

Để đợi UBND quận Hai Bà Trưng tìm được đúng doanh nghiệp đứng ra đấu thầu các bãi trông giữ xe này thì chắc còn phải chờ đợi thêm 1 thời gian nữa. Nhưng thiết nghĩ, trước mắt, quận Hai Bà Trưng cũng như chính quyền 2 phường phố Huế và Ngô Thì Nhậm cần triệt để giải quyết để các bãi xe trên địa bàn thu đúng quy định để dân được nhờ.
 

Bài, ảnh: Nguyễn Tâm

Bạn có nhận xét gì về thông tin trong bài viết này cũng như các động thái xử lý sai phạm của chính quyền phường Ngô Thì Nhậm và phường phố Huế? Hãy gửi phản hồi cho chúng tôi vào ô thảo luận cuối bài viết. Trân trọng cảm ơn!

Bình luận
vtcnews.vn