(VTC News) - Thuế nhập khẩu sữa sẽ không tăng ngay mà sẽ được Bộ Tài chính cân nhắc sau một khoảng thời gian nữa do áp lực tăng giá sữa trong nước đang rất lớn.
> Đề xuất "gộp" thuế suất một số loại sữa
> Không hậu kiểm được sữa nội nên NTD "sính" ngoại
> 1/4 số mẫu sữa có hàm lượng đạm thấp hơn công bố
> Sữa nội đắt hàng vì giá sữa ngoại quá "chát"
> Người tiêu dùng VN phải mua sữa đắt nhất thế giới
> Danh sách các loại sữa "ăn gian" độ đạm
Trước đó, giữa tháng 7 vừa qua Bộ Tài chính đã có công văn gửi bộ NN&PTNT, Công thương, Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam về việc đề xuất 2 phương án điều chỉnh thuế suất thuế nhập khẩu một số mặt hàng sữa.
.jpg)
Mặc dù mởi chỉ rục rịch có thông tin tăng thuế NK sữa song các đại lý đã nhân cơ hội tăng giá bán.
Cụ thể, trong nhóm 0402, nhóm sữa bột chưa pha thêm đường hoặc chất tạo ngọt khác có thuế suất nhập khẩu 3%, sữa bột đã pha thêm đường và chất tạo ngọt khác 7%.
Theo Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn, do cùng mặt hàng sữa bột, mức độ chế biến khác nhau không nhiều nhưng thuế suất chênh nhau sẽ gây bất hợp lý và không thống nhất.
Vì vậy, theo văn bản gửi đi Bộ Tài chính thiên về phương án 2 vì việc điều chỉnh thuế suất theo các phương án trên sẽ không ảnh hưởng đến giá sữa vì hiện giá sữa nguyên liệu đã giảm từ 5.700 USD/tấn xuống còn 1.800 - 2.200 USD/tấn.
Sau khi nhận được công văn của Bộ Tài chính, Hiệp hội Bảo vệ Người tiêu dùng Việt Nam (Vinastas) cũng đã có phản hồi về vấn đề này. Theo Vinastas: "Việc tăng thuế suất sữa có thể sẽ là cái cớ để các công ty sữa thực hiện việc tăng giá, trong khi Nhà nước chưa có biện pháp can thiệp hữu hiệu". Vinastas cũng kiến nghị Bộ Tài chính cần cân nhắc hết sức cẩn trọng khi quyết định điều chỉnh thuế suất mặt hàng sữa bởi nó có thể tác động xấu đến thị trường sữa trong nước.
Thông tin về việc Bộ Tài chính đề nghị điều chỉnh tăng thuế nhập khẩu sữa bột đã khiến người tiêu dùng thêm một lần nữa lo ngại về việc giá sữa sẽ tiếp tục tăng vọt.
Mặc dù Bộ Tài chính khẳng định, việc điều chỉnh thuế suất lần này sẽ không tác động đến giá sữa bột nhập khẩu. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, trong những lần điều chỉnh thuế nhập khẩu sữa trước đó, mặc dù Bộ Tài chính không hề tăng thuế nhập khẩu sữa bột, song giá sữa trong nước vẫn tăng mạnh.
Trong buổi họp sơ kết sáu tháng hoạt động của tổ điều hành thị trường trong nước chiều hôm qua (30/7), ông Nguyễn Tiến Thoả, Cục trưởng Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính), đề nghị chỉ định một cơ quan làm đầu mối quản lý sữa. Mục đích nhằm khắc phục tình trạng có tới bốn bộ liên quan nhưng không biết đâu là đầu mối.

Minh Yến (tổng hợp)
Bỗng dưng thất nghiệp, bạn sẽ làm gì?
Tất cả thông tin về kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5...
12 tin, 56 ảnh, 2 video clip liên quan
25 tin bài, 50 ảnh