(VTC News) - Những hành vi dàn xếp, thoả thuận hạn chế cạnh tranh giữa các DN đã khiến cho người tiêu dùng Việt Nam phải chịu nhiều thiệt thòi trong thời gian qua đối với trường hợp của sản phẩm sữa, dược phẩm, ô tô…
> Các bà mẹ VN đẩy giá sữa lên cao nhất thế giới
> Nhân viên hãng sữa quát nạt "thượng đế"
> Người tiêu dùng VN phải mua sữa đắt nhất thế giới
Tại diễn đàn “Đẩy mạnh hợp tác giữa các quốc gia trong khu vực nhằm xử lý hành vi thỏa thuận xuyên biên giới để tăng giá bất hợp lý" ngày 21/7 do Cục Quản lý cạnh tranh (QLCT), Bộ Công thương, tổ chức sẽ giúp cho người dân có thể nhận diện và hiểu được bản chất vì sao thời gian qua giá sữa, dược phẩm, ôtô lại ở mức... trên trời, từ đó có đề xuất những giải pháp quản lý hữu hiệu.
 |
| Giá sữa Việt Nam cao nhất thế giới là "tội" của nhiều DN bắt tay nhau nâng giá. (Ảnh:Vietnamnet) |
Đối với một bộ phận DN, thay vì coi cạnh tranh toàn cầu là cơ hội mở rộng thị trường, họ nhìn nhận cạnh tranh toàn cầu như một mối hiểm họa đối với sự phát triển, khả năng thu lợi nhuận cũng như sự tồn vong của DN.
Tuy nhiên, theo nhận định của Cục QLCT, thay vì nỗ lực điều chỉnh, nâng cao năng lực cạnh tranh để tồn tại và phát triển trong bối cảnh mới, nhiều DN đã chọn một con đường dễ dàng hơn là dàn xếp, thỏa thuận nhằm hạn chế cạnh tranh với các đối thủ trên phạm vi khu vực/toàn cầu về giá cả, sản xuất, thị trường, khách hàng… nhằm duy trì thị phần và lợi nhuận kinh doanh.
Những hành vi dàn xếp, thoả thuận hạn chế cạnh tranh giữa các đối thủ trong một khu vực rất nguy hại cho các nền kinh tế. Nó không chỉ làm giảm sai lệch, cản trở cạnh tranh trên thị trường mà còn ảnh hưởng lớn đế lợi ích của người tiêu dùng, nhất là những thoả thuận nhằm tăng giá sản phẩm, dịch vụ bất hợp lý giữa các doanh nghiệp.
Những hành vi đó đã có ảnh hưởng trực tiếp khi thời gian qua người tiêu dùng Việt Nam đã phải chịu nhiều thiệt thòi trong thời gian qua khi các sản phẩm sữa, dược phẩm, ô tô… đã bị đẩy giá lên cao nhất nhì thế giới.
Trong khi đó, việc điều tra và xử lý các thoả thuận hạn chế cạnh tranh có tính chất xuyên biên giới rất phức tạp và khó khăn. Nó không chỉ đơn giản là vấn đề riêng của một vùng, hay một quốc gia mà là vấn đề của nhiều nước hay một khu vực.
Đặc biệt, khi phạm vi tài phán của Luật Cạnh tranh bị bó hẹp trong phạm vi lãnh thổ của một nước thì việc điều tra và xử lý các thỏa thuận hạn chế cạnh tranh xuyên quốc gia càng trở nên khó khăn, phức tạp hơn rất nhiều.
Chính vì vậy, để đấu tranh chống lại các thỏa thuận xuyên quốc gia, các cơ quan cạnh tranh của các nước, các khu vực như thế nào, phát hiện thỏa thuận, trao đổi thông tin, định hướng điều tra đến khám xét, ngăn chặn ra sao…sẽ được đưa ra thảo luận tại diễn đàn này.
Lê Minh
Bạn nghĩ gì về nhận định trong bài viết trên? Theo bạn, làm thế nào để xử lý việc các DN "bắt tay" nhau nâng giá sữa, dược phẩm, ôtô...? Hãy gửi ý kiến cho VTC News về hộp thư thuky.news@vtc.vn hoặc ô thảo luận dưới đây (vui lòng gõ tiếng Việt có dấu). Xin trân trọng cảm ơn!