(VTC News) - Phiên giao dịch ngày cuối tuần của TTCK Việt Nam, VN -Index lội ngược dòng thành công và đã có phiên tăng điểm thứ 2 liên tiếp lên mức 435,44 điểm. Trong khi HNX - Index giảm nhẹ 0,24 điểm (tương đương 0,16%), xuống mức 145,76 điểm.
Mở cửa phiên giao dịch cuối tuần (3/7) đúng như dự đoán của một số công ty chứng khoán, thị trường trong nước có phần hoảng loạn với lượng cung mạnh do tâm lý nhà đầu tư bị ảnh hưởng của thị trường Mỹ giảm điểm trên 2% sau khi Báo cáo về tỷ lệ thất nghiệp trong tháng 6 gia tăng ngoài dự đoán của các chuyên gia kinh tế do Bộ Lao động Mỹ trong phiên giao dịch hôm qua. Tuy nhiên, lực cầu giá thấp và nội tại trong nước sẽ tạo mức kháng cự giúp VN-Index hãm bớt đà giảm điểm vào cuối phiên Kết thúc đợt 1, chỉ số Vn - Index giảm tới 8,68 điểm, xuống 425,11 điểm (tương đương giảm 2%). Tổng khối lượng khớp lệnh thành công đạt 5.902.830 đơn vị với tổng giá trị giao dịch đạt 204,6 tỷ đồng. Giao dịch trong đợt 1 hôm nay chỉ gần xấp xỉ khối lượng giao dịch ngày hôm qua (2/7), điều này cho thấy nhà đầu tư vẫn còn khá thận trọng trong các quyết định mua vào khi mà 2 tân binh BVH mở cửa với mức sàn 45.600 đồng, còn VCB chỉ dừng ở mức 56.500 đồng (giảm 1.500 đồng so với giá đóng cửa ngày hôm qua). Sang đến phiên giao dịch khớp lệnh liên tục, Vn - Index cũng được cải thiện đáng kể, khối lượng giao dịch sau 75 phút khớp lệnh liên tục đạt 21,841 triệu đơn vị, tương ứng giá trị giao dịch đạt 776,18 tỷ đồng. Vn – index chỉ còn giảm nhẹ 0,72 điểm, tương đương 0,17% và ở mức 433,07 điểm nhờ tân binh BVH đã trở về mức giá tham chiếu 48.000 đồng/cp. Cổ phiếu ngân hàng VCB cũng giảm tiếp tục giảm thêm 2 điểm, xuống còn 56.000 đồng/cp. Với việc một số Blue – chips tăng điểm, Vn – Index đã kết thúc phiên giao dịch cuối tuần thành công với việc giữ được đà tăng điểm của ngày hôm qua. Với 1,65 điểm quý giá (tương đương 0,38%), Vn – index có phiên tăng điểm thứ 2 liên tiếp trong tuần, và hiện tại đang đứng ở mức 435,44 điểm. Tổng khối lượng giao dịch khớp lệnh đạt 26.085.390 đơn vị, giảm gần 40% so với phiên trước. Tổng giá trị giao dịch khớp lệnh đạt 928,25 tỷ đồng so với mức trên 14 tỷ đồng của ngày hôm qua. Trong tổng số 166 cổ phiếu và chứng chỉ quỹ niêm yết trên sàn HoSE, có 81 mã tăng giá, 58 mã giảm giá, 27 mã đứng giá tham chiếu. Trong đó, có 5 mã tăng trần, 12 mã giảm sàn. Trong số các cổ phiếu có giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường, hôm nay chỉ có 3 mã giảm giá là PVF, SSI và STB, các mã còn lại đều tăng giá. Cụ thể, FPT tăng 1.000 đồng/cổ phiếu lên mức 70.500 đồng. HPG tăng 500 đồng/cổ phiếu lên mức 55.000 đồng. DPM tăng 100 đồng lên mức 42.000 đồng. PPC tăng 400 đồng lên mức 27.900 đồng. PVD tăng 500 đồng lên mức 78.000 đồng, VNM tăng 2.000 đồng lên 93.000 đồng. Tân binh BVH giữ nguyên mức giá tham chiếu là 48.000 đồng/cp. Trong khi đó, VCB giảm 2.000 đồng/cp xuống còn 56.000 đồng. Cổ phiếu có khối lượng giao dịch báo giá dẫn đầu thị trường vẫn là STB với trên 4,7 triệu đơn vị được giao dịch thành công, đóng cửa ở mức 33.100 đồng/cổ phiếu sau khi giảm 900 đồng. Trong phiên giao dịch sáng nay, có 3 mã cổ phiếu tăng giá mạnh nhất với mức tăng 5,00% là CII, DMC và NTL. Trong tổng số 200 mã cổ phiếu niêm yết trên sàn Hà Nội, sáng nay có 147 mã tăng giá, 29 mã giảm giá và 24 mã đứng giá tham chiếu. Mã chứng khoán ACB tiếp tục dẫn đầu thị trường về tính thanh khoản khi đã có 2,35 triệu đơn vị cổ phiếu được chuyển nhượng thành công, tiếp đến là KLS với 1,597 triệu đơn vị; VCG, SHS và KBC lần lượt được khớp dưới 1 triệu đơn vị. Công ty chứng khoán Tân Việt đưa ra khuyến nghị, trong chu kỳ này không nên mạo hiểm đầu tư mới, khó có thể có một đợt tăng giá mạnh nếu không có những yết tố bất ngờ tác động đến. Xu thế giảm điểm có thể sẽ chiếm chủ đạo. Vì vậy, đối với các nhà đầu tư đang nắm giữ cổ phiếu có thể cân nhắc việc cơ cấu lại danh mục với những doanh nghiệp có kết quả kinh doanh quý II tốt hoặc thoát ra khỏi thị trường để chờ cơ hội đầu tư khi xuất hiện xu hướng tăng điểm mới. Theo công ty chứng khoán Vietcombank, giá nhiều cổ phiếu hiện nay đã ở mức nhà đầu tư không còn muốn cắt lỗ. Thêm vào đó, tâm lý các nhà đầu tư đã dần bớt bi quan hơn. Tuy nhiên, VCBS cũng khuyến cáo các nhà đầu tư cũng cần thận trọng và không nên đánh cược vào khả năng tăng mạnh ngay của thị trường mà nên cân nhắc giải ngân có chọn lọc ở mức giá hợp lý những mã cổ phiếu cơ bản tốt, thanh khoản cao, trong thời gian chờ đón tin báo cáo quý II. Còn trong một báo cáo mới nhất của CTCK Tân Việt, Tân Việt cho rằng: Vn – Index sẽ có xu hướng đi ngang trong nửa đầu tháng 7 xoay quanh mốc 450 điểm (+-5%) và sẽ có xu giảm điểm vào cuối tháng có thể tiếp cận mốc 400 điểm. Đối với HNX Index cũng vậy, xu hướng điều chỉnh xung quanh ngưỡng 150 điểm (+-5%) và có khả năng sẽ về ngưỡng 123 – 135 điểm. Có 2 lý do để Tân Việt đưa ra nhận định trên đó là yếu tố nội tại của các doanh nghiệp niêm yết thể hiện ở kết quả kinh doanh quý II sẽ tác động đến thị trường ra sao, tuy nhiên cũng phải thận trọng hơn bởi nhiều khả năng yếu tố này đã được phản ánh phần nào vào giá trong chu kỳ tăng điểm vừa qua. Thứ hai, đó là các thông tin vĩ mô của nền kinh tế tác động đến thị trường. Mặc dù không có thông tin nào chính thức về dòng tiền trong gói kích cầu chảy vào chứng khoán, nhưng trước thông tin về việc thanh tra các ngân hàng trong việc giải ngân gói kích cầu đã tạo nên làn sóng lo ngại của giới đầu tư, đây có thể là nguyên nhân quan trọng dẫn tới tính thanh khoản giảm mạnh trong những phiên gần đây.
HNX - Index mở cửa phiên giao dịch với việc để mất điểm mạnh (trên 4%), sau đó chỉ số này đã được cải thiện đáng kể. Tuy nhiên, HNX – Index đã không thể đảo chiều thành công giống như Vn – Index. Kết thúc phiên giao dịch, HNX – Index giảm 0,24 điểm (tương đương 0,16%), xuống mức 145,76 điểm. Khối lượng giao dịch toàn phiên đạt 13.452.200 đơn vị, tương ứng giá trị giao dịch đtạ 416,4 tỷ đồng.
Trung Hiếu
Bỗng dưng thất nghiệp, bạn sẽ làm gì?
Tất cả thông tin về kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5...
12 tin, 56 ảnh, 2 video clip liên quan
25 tin bài, 50 ảnh