(VTC News) – Liên Bộ Tài chính – Công thương vừa chấp thuận cho các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối tăng giá bán xăng A92 từ 13.500 đồng/lít lên 14.200 đồng/lít. > Doanh nghiệp lại xin tăng giá xăng, dầu

Liên Bộ Tài chính - Công thương đã đồng ý cho DN tăng giá bán xăng. (Ảnh: Thùy Linh)
Các loại dầu cũng tăng theo. Cụ thể, giá dầu diezel 0,05%S từ 11.500 đồng lên 12.100 đồng/lít, dầu hỏa từ mức 13.000 đồng/lít lên 13.650 đồng/lít, dầu mazut từ 10.000 đồng lên 10.500 đồng/lít. Giá bán các chủng loại xăng dầu khác tăng tương ứng với từng chủng loại xăng trên cùng thị trường.
Mức tăng giá bán lẻ xăng, các loại dầu trên được áp dụng vào thời điểm thích hợp do doanh nghiệp quy định từ ngày 1/7/2009. Trong đó, Petrolimex và Tổng Công ty xăng dầu VN tăng giá từ thời điểm 0h; còn Công ty xăng dầu Quân đội áp dụng mức giá này từ 6h sáng nay.
Như VTC News đưa tin, ngày 29/6, mức giá này đã được các doanh nghiệp đồng loạt gửi công văn đề xuất tăng giá bán.
Việc tăng giá bán dầu đã được liên Bộ Tài chính – Công thương chấp nhận dựa trên tình hình giá xăng, dầu thế giới tăng cao trong mấy ngày qua.
Hôm nay, giá dầu trên thị trường châu Á tăng 1,16% so với giá đóng cửa trên sàn New York hôm qua và đứng ở mức giá 72,32 USD/thùng.
Tại thị trường Singapore, nơi có nguồn hàng xăng dầu các doanh nghiệp VN nhập khẩu, trong những ngày tháng 6, giá xăng A92 là 74,98USD/ thùng, giá dầu diezel 0,25%S là 76,79USD/thùng; giá dầu mazut là 400,69USD/tấn.
Do đó, các doanh nghiệp chịu lỗ từ 800 đồng đến 1.800 đồng/lít xăng, dầu.
Các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối phải thực hiện kiểm kê số lượng các chủng loại xăng dầu theo quy định trước khi điều chỉnh tăng giá bán.
Doanh nghiệp có trách nhiệm tổ chức bán hàng theo giá đã đăng ký, niêm yết giá bán công khai trên toàn hệ thống. Doanh nghiệp tự chịu trách nhiệm về hiệu quả kinh doanh xăng, dầu theo cơ chế thị trường.
Thùy Linh
Bỗng dưng thất nghiệp, bạn sẽ làm gì?
Tất cả thông tin về kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5...
12 tin, 56 ảnh, 2 video clip liên quan
25 tin bài, 50 ảnh