Thứ Năm, ngày 17 tháng 5 năm 2012

Tổng thống Obama chính thức "khai tử" General Motors

(VTC News) - Tổng thống Obama chính thức tuyên bố về việc bắt đầu các thủ tục phá sản của một trong những Tập đoàn sản xuất ô tô lớn nhất nước thế giới, hãng General Motors (GM).

 

> GM phá sản, kẻ khóc người cười
> GM chính thức đệ đơn xin phá sản

 

Tổng thống Obama tuyên bố bắt đầu các thủ tục phá sản của GM.

 

Theo CNN, trong bài phát biểu đặc biệt của mình giành cho tập đoàn sản xuất ô tô lớn nhất của Mỹ GM, Tổng thống Mỹ Barack Obama bày tỏ hy vọng rằng, quyết định này sẽ góp phần giữ vững vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng của hãng GM trong nền kinh tế Mỹ.

 

Khi tiến hành thủ tục phá sản, GM sẽ cắt giảm gần 20.000 nhân lực và đóng cửa khoảng 10 nhà máy chế tạo, lắp ráp và sửa chữa ô tô.

 

GM sẽ bán các thương hiệu Pontiac, Saturn, Opel,  Saab và Hummer. GM chỉ giữ lại 4 thương hiệu Chevrolet, Buick, Cadillac và GMC đồng thời cắt giảm 40% cơ sở trưng bày của hãng tương đương với 6.000 trung tâm.

 

Chính phủ Mỹ sẽ nắm 60% quyền sở hữu hãng xe này. Một quan chức giấu tên cho biết chính phủ Mỹ đã chấp nhận “bơm” thêm 30 tỷ USD để giúp hãng xe này hoàn tất quá trình phá sản và tái cơ cấu.

 

Nếu thành lập một công ty mới, chính phủ Mỹ sẽ nắm 60% quyền sở hữu, chính phủ Canada nắm 12,5% và nghiệp đoàn ôtô Mỹ giữ 17,5%. Các cổ đông chính hiện nay có thể nắm giữ 10% cổ phần công ty mới. và có thể tăng số cổ phần lên 25% trong tương lai.

 

Hôm qua (31/5), nhóm các cổ đông lớn, chiếm 54% cổ phần của GM hiện nay đã nhóm họp và chấp thuận đổi số cổ phiếu mình nắm giữ lấy 10% cổ phần trong công ty mới sẽ được thành lập sau khi GM phá sản. 

 

Theo nhận định của các chuyên gia kinh tế, sự phá sản của GM, hay kể cả là Chrysler trong trường hợp cần thiết cũng sẽ đánh dấu một bước ngoặt lớn, bắt đầu quá trình tái cơ cấu và đặt dưới sự kiểm soát của Nhà nước.

 

Hữu Kỷ - Nhật Minh (Theo Ria Novosti)

Chia sẻ:  

Các bài đã đăng

Bỗng dưng thất nghiệp, bạn sẽ làm gì?

  • Nhanh chóng nộp đơn khắp nơi để kiếm việc càng nhanh càng tốt
  • Mở cửa hàng kinh doanh nhỏ để chủ động
  • Đi học thêm
  • Sẵn sàng chi tiền và chờ đợi tìm được chỗ làm ổn định đúng chuyên ngành
  • Thăm dò ý kiến Thăm dò ý kiến