(VTC News) - Trong 3 năm tới, Viettel, VNPT, VMS MobiFone và liên danh giữa EVN Telecom Hanoi Telecom sẽ đầu tư phát triển hạ tầng và dịch vụ mạng 3G với tổng số tiền hơn 33.820 tỷ đồng (tương đương khoảng 2 tỷ USD).
|
| Ông Phạm Hồng Hải: Tổng số tiền 4 đơn vụ trúng tuyển giấy phép 3G cam kết đầu tư cho mạng 3G trong 3 năm tới là hơn 33.820 tỷ đồng . (Ảnh: M.M) |
Chiều nay, (2/4), Bộ TT-TT đã tổ chức họp báo công bố kết quả thi tuyển cấp phép 3G giữa các DN viễn thông.
Các doanh nghiệp và liên danh trúng tuyển trong đợt thi tuyển này là Tổng Công ty Viễn thông Quân đội (Viettel) với 966,6/1.000 điểm, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) với 620,9/1.000 điểm, Công ty Thông tin Di động VMS-MobiFone với 563,9/1.000 điểm và liên danh giữa Công ty Thông tin Viễn thông điện lực (EVN Telecom) và Công ty cổ phần Viễn thông Hà Nội (Hanoi Telecom) với 430,6/1.000 điểm.
Hai thí sinh yếu thế hơn trong cuộc thi này là Công ty cổ phần Viễn thông di động Toàn cầu (Gtel Mobile) và Công ty cổ phần dịch vụ Bưu chính Viến thông Sài Gòn (SPT).
Theo ông Phạm Hồng Hải, Vụ trưởng Vụ Viễn thông (Bộ TT-TT), tổng số tiền 4 đơn vị trúng tuyển giấy phép 3G cam kết đầu tư cho mạng 3G trong 3 năm tới là hơn 33.820 tỷ đồng (tương đương khoảng 2 tỷ USD). Tổng số tiền đặt cọc lên tới 8.100 tỷ đồng.
|
3G (third-generation technology), là công nghệ truyền thông thế hệ thứ ba, cho phép truyền dữ liệu thoại và dữ liệu ngoài thoại (gồm tải dữ liệu, gửi email, tin nhắn nhanh, hình ảnh...). Cải tiến nổi bật nhất của mạng 3G so với 2G là khả năng cung ứng truyền thông tốc độ cao, nhằm triển khai các dịch vụ truyền thông đa phương tiện trên nền công nghệ di động. |
MobiFone cũng cam kết trong vòng 1 năm kể từ ngày cấp phép, 3G sẽ phủ sóng tới 100% đô thị thuộc 63 tỉnh thành trên cả nước, và trong 3 năm sẽ phủ sóng tới 98% dân số.
Trong thời gian 3 tháng kể từ khi Bộ TT&TT thông báo trúng tuyển, các doanh nghiệp, liên doanh trúng tuyển sẽ phải hoàn tất các thủ tục có liên quan theo quy định của pháp luật hiện hành về cấp phép thiết lập mạng và cung cấp dịch vụ, quy định và lệ phí và cam kết của doanh nghiệp, liên danh để đặt cọc bảo lãnh triển khai giấy phép như đã cam kết trong hồ sơ thi tuyển.
Các nhà mạng có thể cung cấp dịch vụ sau 1 đến 9 tháng kể từ ngày được cấp giấy phép.
Sau đó, 4 doanh nghiệp, liên danh sẽ được Bộ TT-TT cấp Giấy phép thiết lập mạng và cung cấp dịch vụ viễn thông di động mặt đất tiêu chuẩn IMT-2000 trong băng tần số 1900-2200 MHz với thời hạn 15 năm. Tổng số tiền 4 doanh nghiệp trúng tuyển cam kết đặt cọc là 8.100 tỷ đồng.
Ông Hải cũng cho biết, những doanh nghiệp di động không trúng tuyển giấy phép 3G trong đợt thi tuyển lần này có thể hợp tác với các doanh nghiệp trúng tuyển để cung cấp dịch vụ, tương tự như việc roming và dùng chung cơ sở hạ tầng.
Tại buổi họp báo, Thứ trưởng thường trực Bộ TT-TT Lê Nam Thắng nhấn mạnh: Sau khi tiến hành cấp phép, Bộ TT-TT sẽ tổ chức triển khai công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thực hiện thiết lập mạng và cung cấp dịch vụ viễn thông 3G của các doanh nghiệp theo đúng hồ sơ thi tuyển và cam kết bảo lãnh triển khai giấy phép của doanh nghiệp, liên danh trong hồ sơ.
|
Bộ TT&TT đã ban hành quy chế đặt cọc, kiểm tra và xử phạt đối với các doanh nghiệp khi triển khai mạng 3G.
Quy chế này quy định chi tiết các mức phạt và cách thức xử lý với doanh nghiệp thực hiện theo cam kết. Trong trường hợp doanh nghiệp không thực hiện đúng quy định sẽ bị xử phạt hành chính, hoặc thậm chí bị thu hồi giấy phép 3G.
Ví dụ sau 24 tháng triển khai hoạt động, doanh nghiệp di động không đảm bảo cung cấp dịch vụ 3G ra thị trường với vùng phủ sóng 10% dân cư sẽ bị thu hồi giấy phép. |
Anh Lê
Bỗng dưng thất nghiệp, bạn sẽ làm gì?
Tất cả thông tin về kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5...
12 tin, 56 ảnh, 2 video clip liên quan
25 tin bài, 50 ảnh