Thứ Năm, ngày 17 tháng 5 năm 2012

Năm 2010, CN phần mềm sẽ đạt 1 tỉ USD

Năm 2008, công nghiệp phần mềm đạt doanh thu khoảng 670 triệu USD (tăng 35%). Với đà này, công nghiệp phần mềm sẽ đạt 1 tỉ USD vào năm 2010, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân bày tỏ kỳ vọng.

Thời cơ của ngành Thông tin - Truyền thông

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2009 ngành Thông tin và Truyền thông (TT-TT) diễn ra hôm qua (2/1), Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đánh giá: Năm 2008 là năm đất nước chịu những ảnh hưởng rất mạnh của khủng hoảng tài chính và suy giảm kinh tế. Trong các ngành kinh tế, chỉ có duy nhất ngành TT-TT là không suy thoái, với chỉ số giá dịch vụ giảm liên tục.

“Khi kinh tế thế giới suy giảm thì nhu cầu thông tin lại tăng. Chính bây giờ là thời cơ của chúng ta! Chưa bao giờ, nhu cầu thông tin của người dân lại lớn như lúc này”, Phó Thủ tướng lạc quan.

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân: "Chính bây giờ là thời cơ của chúng ta! Chưa bao giờ, nhu cầu thông tin của người dân lại lớn như lúc này". (Ảnh: A.Lê)

Ông cũng nhấn mạnh, chính các giải pháp về CNTT-TT sẽ giúp DN giảm phí sản xuất và nâng cao hiệu quả hoạt động, vì trước áp lực của khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế, yêu cầu về nâng cao hiệu quả kinh tế, nâng cao hiệu quả cạnh tranh cũng tăng cao. Theo đó, việc nắm thông tin thị trường cần chính xác hơn, việc chọn đầu vào và tổ chức sản xuất hiệu quả cũng trở nên rất cấp bách.

Một kỹ sư phần mềm thu nhập tương đương 50 nông dân

Năm 2008 là năm được mùa của ngành TT-TT. Chỉ số sẵn sàng về chính phủ điện tử của Việt Nam tăng 14 bậc, từ xếp thứ 115, nay tăng lên, đứng thứ 91. Đặc biệt, TP.HCM được xếp hàng thứ 4 trong 50 thành phố hấp dẫn nhất về Công nghiệp phần mềm ở các nước đang phát triển.

“Đây là những chỉ số mà cách đây 3 năm, chúng ta không bao giờ dám hi vọng”, Phó Thủ tướng nhận định.

Phó Thủ tướng cũng cho biết, khi TP.HCM xây dựng Công viên phần mềm Quang Trung, các lãnh đạo đều hi vọng rằng nếu năng suất lao động giá trị gia tăng của mỗi người đạt 15 – 20 ngàn USD, chỉ bằng 1/3 của Ấn Độ lúc đó, thì cứ 1 người làm phần mềm đem lại thu nhập bằng 50 người nông dân. Cho tới hiện nay, nếu Việt Nam có 200 nghìn người làm phần mềm thì thu nhập bằng 10 triệu nông dân với năng suất chỉ khoảng 17 nghìn USD/năm.

Trong năm qua, ngành Công nghiệp CNTT và TT có mức tăng trưởng vượt bậc. Công nghiệp phần cứng máy tính đạt khoảng 700 triệu USD (tăng 16%); Công nghiệp phần mềm đạt khoảng 670 triệu USD (tăng 35%); Công nghiệp nội dung số đạt khoảng 270 triệu USD (tăng 50%).

Phó Thủ tướng bày tỏ kỳ vọng về sự phát triển vượt bậc của ngành: Nếu Công nghiệp phần mềm giữ được tốc độ khoảng 30% trong 2 năm tới thì Việt Nam sẽ đạt doanh thu 1 tỉ USD trong năm 2010.

Cơ chế tiền lương vẫn là câu hỏi “hóc”

Cũng trong hội nghị, nhiều DN trong lĩnh vực CNTT-TT bày tỏ bức xúc về mức lương cho người lao động hiện nay còn tương đối thấp so với các DN ngoài quốc doanh. Hiện, nhà nước vẫn đang quản lý đơn giá tiền lương của một số các DN lớn.

Theo ông Phạm Long Trận, Tổng Giám đốc VNPT, chính hình thức quản lý này đã gây khó cho các DN, dẫn tới hiện tượng chảy máu chất xám, vì các DN ngoài quốc doanh luôn có chế độ đãi ngộ tốt hơn.

“Nếu chúng tôi chủ động được trong đơn giá tiền lương thì chúng tôi có thể tiết kiệm chi tiêu, bớt xén khoản này khoản khác để thu nhập của người lao động tương đối cao và đưa đúng đối tượng. Có như thế thì mới giữ được người”, ông Trận thẳng thắn.

Trước bài toán khó bấy lâu chưa tìm được lời giải này, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ TT-TT nhanh chóng phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và các DN trong ngành tìm ra được cơ chế trả lương hợp lý để “giữ chân” người tài, người có kinh nghiệm tiếp tục đóng góp cho khối DN nhà nước.

Ông cũng cho rằng đây không chỉ là câu hỏi “hóc” của ngành TT-TT mà còn là bài toán khó chung của nhiều ngành khác. Và từng bước tiến của ngành này sẽ là bài học kinh nghiệm cho các ngành khác trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.

Theo báo cáo của Bộ TT-TT về hoạt động của doanh nghiệp, Tập đoàn VNPT đứng đầu với tổng doanh thu đạt 53,1 nghìn tỉ  đồng, tăng 17,5% so với năm 2007. Tiếp đến là Tổng công ty Viễn thông Quân đội (Viettel) với doanh thu đạt khoảng 30 nghìn tỉ đồng, tỉ suất lợi nhuận đạt 22%.

 

Tổng công ty Truyền thông Đa phương tiện Việt Nam - VTC đạt 3 nghìn tỉ đồng, nộp ngân sách Nhà nước 160 tỉ đồng. Kết quả hoạt động SXKD thực hiện năm 2008 và các chỉ tiêu đặt ra đều tăng 200% so với năm 2007.

 

Công ty EVN Telecom đạt 3 nghìn tỉ đồng, Công ty CP BCVT Sài Gòn (SPT) đạt 1,97 nghìn tỉ đồng, FPT Telecom đạt doanh thu 1,3 nghìn tỉ đồng, Công ty Thông tin điện tử Hàng Hải (Vishipel) đạt 57 tỉ đồng.

Anh Lê

Chia sẻ:  

Các bài đã đăng

Bỗng dưng thất nghiệp, bạn sẽ làm gì?

  • Nhanh chóng nộp đơn khắp nơi để kiếm việc càng nhanh càng tốt
  • Mở cửa hàng kinh doanh nhỏ để chủ động
  • Đi học thêm
  • Sẵn sàng chi tiền và chờ đợi tìm được chỗ làm ổn định đúng chuyên ngành
  • Thăm dò ý kiến Thăm dò ý kiến