Thứ Năm, ngày 17 tháng 5 năm 2012

Công ty chứng khoán bị tố cáo "xài" tài khoản của khách

Người tố cáo là khách hàng của Công ty Cổ phần chứng khoán Châu Á-Thái Bình Dương (Công ty APEC).

 

Trong đơn khiếu nại, nạn nhân cho biết bị APEC "xài" tài khoản chứng khoán của chị để giao dịch trái phép. Nhưng khi khiếu nại, lãnh đạo công ty tránh mặt, nhất định không thực hiện sao kê tài khoản.

 

Theo khách hàng này, ước tính thiệt hại ban đầu lên tới cả chục tỷ đồng...

 

“Mượn” tài khoản của khách để giao dịch

 

Theo đơn, sự việc bắt đầu từ tháng 11/2008, chị Th (đề nghị được giấu tên) cư trú tại Tập thể Đại học Tổng hợp, Hà Nội, phát hiện tài khoản giao dịch chứng khoán của mình mở tại Công ty APEC, có trụ sở tại tầng 8, Tòa nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, bị thâm hụt.

 

Cty chứng khoán APEC. (Ảnh: Internet)

Chị vô cùng sửng sốt khi thấy xuất hiện rất nhiều giao dịch có giá trị hàng chục tỷ đồng trên tài khoản của mình, nhưng thực tế chị không tiến hành các giao dịch này.

 

Quá bất ngờ về các chuyển dịch bất thường, lo ngại việc tài sản sẽ bị mất hết, ngày 5/12/2008, chị Th đã đến Công ty APEC và đề nghị công ty này đóng tài khoản và chuyển toàn bộ số dư chứng khoán trên tài khoản này về tài khoản của chị ở một công ty chứng khoán khác.

 

Thế nhưng, sau khi chị Th đã hoàn thành các thủ tục, chị được nhân viên kế toán, lưu ký và trưởng phòng phụ trách đóng mở hợp đồng của Công ty APEC hứa hoàn thành việc chuyển vào ngày 6/12/2008.

 

Tuy nhiên, đến ngày 23/12 nhưng Công ty APEC vẫn nại ra đủ các lý do để không hoàn thành việc chuyển tài khoản cho chị Th.

 

Mặc dù sau đó phía Công ty APEC có mời chị Th đến làm việc vào ngày 8/12 nhưng Công ty APEC từ chối lập biên bản làm việc.

 

Trước thái độ khó hiểu này, chị Th vẫn giữ quan điểm đề nghị đóng tài khoản và chuyển số chứng khoán của mình sang công ty chứng khoán khác. Số chứng khoán mà chị Th còn lại tại Công ty APEC theo thời giá hôm 5/12 so với thời điểm ngày 23/12 đã bị giảm giá trị hơn 10 tỷ đồng.

 

“Nhưng đây không phải là mối quan ngại lớn nhất của tôi. Điều tôi lo ngại là chứng khoán của tôi vẫn bị Công ty APEC hàng ngày tiến hành giao dịch trái phép. Bằng chứng là ngày 23/12, tôi đến công ty yêu cầu sao kê toàn bộ giao dịch phát sinh kể từ ngày 06/12 đến nay nhưng phía công ty nhất định không chịu làm. Đại diện của công ty này là anh Phạm Quang Hưng trợ lý Tổng giám đốc đưa ra lý do rất vô lý...”, chị Th bức xúc nói.

 

Người này làm, người khác chịu! 

 

Theo lời chị Th và theo chính văn bản của Công ty APEC đề ngày 23/12 do ông Phạm Quang Hưng ký thì phía công ty này từ chối in sao kê cho chị vì tài khoản của chị có liên quan đến một nhân viên tên là Nguyễn Quang Thái.

 

Công ty APEC cho rằng ông Thái đã tiến hành các giao dịch trên một số tài khoản của khách, trong đó có tài khoản của chị Th. Hiện ông Thái vẫn vướng mắc công nợ với công ty nên tài khoản của chị Th cũng không được chuyển đi, cũng không được in sao kê vì… còn “vướng mắc công nợ”.

 

Thế là dù chưa bao giờ ủy quyền cho ông này giao dịch, dù không biết tí gì về việc ông Nguyễn Quang Thái thực hiện giao dịch trên tài khoản của mình, chị Th vẫn bị vướng vào chuyện riêng của một cá nhân mà mình không liên quan.  

 

Chị Th bức xúc: “Việc ông Thái có vướng mắc với Công ty APEC là chuyện hoàn toàn khác, không thể ảnh hưởng đến tài khoản của tôi”.

 

Theo quy định của pháp luật thì Công ty chứng khoán có trách nhiệm phải in sao kê chi tiết các giao dịch trên tài khoản cho khách hàng bất kỳ khi nào họ yêu cầu. Nếu khách ngừng giao dịch trên tài khoản công ty thì phải thực hiện việc tất toán tài khoản và chuyển hoặc thanh toán cho khách hàng theo yêu cầu.

 

Hiện nay, chị Th đã gửi đơn yêu cầu điều tra lên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Cục An ninh kinh tế Bộ Công an.

 

Cao Nga

Chia sẻ:  

Các bài đã đăng

Bỗng dưng thất nghiệp, bạn sẽ làm gì?

  • Nhanh chóng nộp đơn khắp nơi để kiếm việc càng nhanh càng tốt
  • Mở cửa hàng kinh doanh nhỏ để chủ động
  • Đi học thêm
  • Sẵn sàng chi tiền và chờ đợi tìm được chỗ làm ổn định đúng chuyên ngành
  • Thăm dò ý kiến Thăm dò ý kiến