"Hãng gà rán KFC nổi tiếng của Mỹ vào Việt Nam 10 năm nay nhưng vẫn không thành công, không thể chiếm cảm tình của người tiêu dùng Việt Nam bằng món gà quay ở chợ Đồng Xuân", Thứ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Cẩm Tú trấn an các DN bán lẻ trong nước.
Tại cuộc họp báo chiều qua (24/12), Thứ trưởng Nguyễn Cẩm Tú đã nói: "Các DN bán lẻ trong nước không nên quá lo lắng khi chúng ta mở cửa thị trường bán lẻ (từ 1/1/2009) bởi trong tay chúng ta đang nắm chắc một lợi thế không phải DN nước ngoài nào cũng có, đó là văn hoá tiêu dùng".Doanh nghiệp đừng quá "hốt hoảng"!
Ông Hoàng Thọ Xuân, Vụ trưởng Vụ thị trường trong nước (Bộ Công thương) tiếp lời: Các DN trong nước không phải "hốt hoảng" vì hiện nay họ đang có những lợi thế mà các nhà đầu tư nước ngoài không thể có được.
Thứ nhất là thị trường bán lẻ Việt Nam khá phức tạp, hệ thống phân phối truyền thống chiếm khoảng 85% lưu chuyển hàng hoá bán lẻ. Điều này không giống như các nước phát triển tập trung thái quá, đậm đặc vào các khu đô thị.
"Thị trường bán lẻ Việt Nam chỉ phù hợp với những nhà phân phối có quy mô vừa phải và đây là cơ hội đối với các nhà phân phối trong nước có quy mô vừa phải với phương thức kinh doanh vừa phải. Kể cả các nhà kinh doanh nước ngoài khi vào Việt Nam thì sức mạnh của họ cũng không phải là quá lớn để "thôn tính" thị trường được", ông Xuân lý lẽ.
|
| Bộ Công thương cho rằng, các DN bán lẻ trong nước không nên quá "hốt hoảng" vì lo sợ sự "thôn tính" của các DN ngoại. (Ảnh: Báo Thương Mại) |
"Lợi thế sân nhà" là yếu tố cực kỳ quan trọng để những nhà phân phối Việt Nam, chúng ta cũng không nên e sợ vì lợi thế của chúng ta vô hình, học được văn hoá tiêu dùng là rất khó nên DN trong nước hơn ai hết phải hiểu phát huy, để tạo ra sự hấp dẫn hàng hoá đối với người tiêu dùng", ông Xuân nhấn mạnh.
Thứ trưởng Nguyễn Cẩm Tú cũng dẫn chứng: Hãng gà rán KFC nổi tiếng của Mỹ vào Việt Nam 10 năm nay nhưng vẫn không thành công, và không thể chiếm cảm tình của người tiêu dùng Việt Nam bằng món gà quay ở chợ Đồng Xuân (Hà Nội).
Cũng theo Bộ Công thương mặc dù gia nhập WTO nhưng không hoàn toàn chúng ta để thả nổi thị trường mà nhà nước vẫn được hạn chế những sản phẩm DN nhà nước không được quyền phân phối là lúa gạo, thuốc lá, xì gà, dầu thô và dầu đã qua chế biến, dược phẩm, thuốc nổ, sách, báo tạp chí, kim loại đá quý...
Phải chấp nhận "cuộc chơi" khắc nghiệt và đào thải
Tuy nhiên, Thứ trưởng Nguyễn Cẩm Tú cũng nhấn mạnh đến một khía cạnh khác đó là, khi gia nhập WTO thì các DN trong nước phải chấp nhận cuộc chơi đầy khắc nghiệt và chấp nhận đào thải.
"Trước đây chúng ta hoạt động theo nền kinh tế bao cấp, kinh tế kế hoạch, mọi chính sách hầu như bất biến trong thời gian dài. Nay hoạt động theo cơ chế thị trường thì phải kinh doanh theo tín hiệu thị trường. DN phải lấy những tín hiệu đó để điều chỉnh, kể cả cơ quan quản lý nhà nước cũng phải dựa trên tín hiệu thị trường để có những quyết sách quản lý phù hợp", Thứ trưởng Tú phân tích.
Có thể chúng ta còn nhiều lúng túng vì chúng ta chưa có kinh nghiệm trong mở thị trường bán lẻ, nên đây cũng là cơ hội để DN có cơ hội đẻ học tập kinh nghiệm quản lý tiên tiến, phương thức kinh doanh hiện đại cũng như có thê động lực trong việc đổi mới và phát triển kinh doanh.
Vì vậy, nếu các DN kêu với nhà nước để xin được có những ưu đãi này kia như thuế đất, mặt bằng... cũng sẽ khó được đáp ứng vì những ưu đãi nếu được chấp nhận cũng phải tuân thủ những cam kết quy định hiệp ước với WTO.
Tuy nhiên, Thứ trưởng Tú cũng cam kết nhà nước sẽ hỗ trợ theo hướng xây dựng khung pháp lý giúp các địa phương có những bước đi phù hợp để cấp phép mở cơ sở bán lẻ thứ hai cho các nhà đầu tư nước ngoài phân phối trên địa bàn của mình phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế xã hội nhất là quy hoạch mạng lưới bán lẻ địa phương.
Việc làm này sẽ tránh cho việc cấp giấy phép địa điểm hàng bán lẻ của DN nước ngoài không phù hợp với nhu cầu cũng như sức chịu đựng của các DN trong nước tại khu vực đó đẩy các DN trong nước đến phá sản.
Mặt khác, Bộ cũng thành lập tổ công tác của Bộ làm nhiệm vụ trao đổi thông tin, tư vấn phối hợp với các địa phương để phù hợp với tình hình đối với sự phát triển và trình độ làm sao dung hoà lợi ích nhà phân phối đồng thời đảm bảo phát triển phù hợp với những đặc thù, nhu cầu, trình độ của từng địa phương.
Lê Minh
Bỗng dưng thất nghiệp, bạn sẽ làm gì?
Tất cả thông tin về kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5...
12 tin, 56 ảnh, 2 video clip liên quan
25 tin bài, 50 ảnh