Đó là khẳng định của ông Vương Đình Huệ, Tổng Kiểm toán Nhà nước trong cuộc gặp gỡ báo chí chiều qua 18/6.
- Xin ông đánh giá bước đầu kết quả kiểm toán các đơn vị vừa được Kiểm toán Nhà nước tiến hành xong trong năm nay?
- Năm nay, kết quả kiểm toán rất tốt, các đơn vị được kiểm toán hầu như không có sai phạm nào nghiêm trọng.
Tuy nhiên, ngoài Chương trình 135 đã khắc phục tình trạng sử dụng ngân sách sai mục đích thì vẫn còn có tỉnh chi ngân sách không phân bổ đủ cho khoa học công nghệ, giáo dục, y tế... theo như phân bổ trung ương mà dành cho các khoản khác. Sau khi kiểm toán, chúng tôi đã có góp ý và chấn chỉnh việc này.
Về kết quả kiểm toán thì không thể so sánh năm trước với năm sau được vì quy mô kiểm toán khác nhau, năm sau bao giờ cũng khác hơn năm trước, đối tượng của năm sau không trùng với năm liền kề trước đó.
|
| Tổng KTNN Vương Đình Huệ trả lời báo chí sáng 18/6. |
- Thưa ông, nhưng cùng là cơ quan có chức năng kiểm tra, Thanh tra Chính phủ trong thông báo kết quả thanh tra của mình đã khẳng định nhiều vụ việc có sai phạm nghiêm trọng. Liệu KTNN có bị áp lực gì không?
- Chức năng kiểm toán chủ yếu là đánh giá mức độ tin cậy báo cáo tài chính của đơn vị được kiểm toán để xem xét tính hợp pháp trong hoạt động kinh doanh của các công ty, tổng công ty và đánh giá hiệu quả kinh tế.
Mục tiêu của thanh tra là phát hiện sai phạm trong quá trình thanh tra, còn chúng tôi tập chung xem xét báo cáo tài chính, đánh giá hiệu quả kinh doanh vốn. Ngoài ý kiến về xử lý tài chính và xử phạt sai phạm, quan trọng là KTNN kiến nghị Chính phủ, cơ quan chức năng và các tập đoàn là giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ngân sách.
- Theo kế hoạch kiểm toán năm nay rất nhiều tập đoàn và Tổng công ty nhà nước được kiểm toán. Trong khi lạm phát đang diễn biến phức tạp, vấn đề này liệu có được xem xét đến trong quá trình kiểm toán, thưa ông?
- Chúng tôi sẽ kiểm toán vốn của tập đoàn, tổng công ty ra ngoài lĩnh vực đầu tư chính và đánh giá hiệu quả kinh tế của việc đầu tư. Từ đó sẽ đánh giá hoạt động của cơ quan này với lạm phát, từ đó đề ra việc họ cần làm để kiềm chế lạm phát.
Tuy nhiên vấn đề hiện nay là xác định tỷ trọng vốn đưa ra là bao nhiêu việc này mới chỉ dựa vào các báo cáo của tập đoàn thôi và chưa được thẩm định. Trên cơ sở xem xét thì mới đánh giá được hiệu quả đầu tư đó đối với các cơ quan này như thế nào.
- Quá trình kiểm toán, KTNN có tính đến biện pháp xử lý doanh nghiệp nhà nước đầu tư vốn dàn trải ngoài việc chính như "chơi" chứng khoán, đầu tư bất động sản không thưa ông?
- Thực ra, kính tế vĩ mô có nhiều vấn đến khi phát sinh mới quan tâm. Trước đây KTNN có tính đến việc sử dụng vốn của doanh nghiệp trong đăng ký kinh doanh nhưng chưa tập trung sâu vào cơ cấu đầu tư thì trong điều kiện kinh tế hiện nay sẽ tập trung sâu hơn vào cơ cấu và xem xét tính hiệu quả đầu tư của doanh nghiệp đó.
Không phải nước đến chân mới nhảy nhưng nội dung này cũng đã có làm nhưng chưa được chú trọng mà thôi.
- Sau khi kiểm toán, KTNN có đề xuất gì với Chính phủ xử lý các tổng công ty, tập đoàn sử dụng sai nguồn vốn ngân sách của nhà nước để đầu tư bên ngoài lấy lợi nhuận, thưa ông?
- Đây là phần hạn chế trong tính chủ động của KTNN về chức năng dự báo do việc này diễn biến tương đối nhanh. Theo tôi chuyện này không phát sinh năm vừa rồi mà có tích luỹ từ nhiều năm, mỗi năm một chút nhưng phát hiện không sớm.
Thời gian tới chúng tôi sẽ chủ động hơn, KTNN sẽ nghiên cứu hướng tới vấn đề mới phát sinh của nền kinh tế và quay trở lại đánh giá vấn đề đã xảy ra. Trước đây, chúng tôi thường chú trọng công tác hậu kiểm với việc diễn ra rồi tới đây sẽ chủ động hơn trong nội dung kiểm toán giúp cho Chính phủ giám sát, điều hành.
- Xin cảm ơn ông
Duy Tuấn (ghi)
Bỗng dưng thất nghiệp, bạn sẽ làm gì?
Tất cả thông tin về kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5...
12 tin, 56 ảnh, 2 video clip liên quan
25 tin bài, 50 ảnh