Thứ Năm, ngày 17 tháng 5 năm 2012

Bán vé tàu qua mạng không hạn chế được vé đen

Công ty Vận tải hành khách đường sắt Sài Gòn đưa ra hình thức đăng ký vé qua mạng và điện thoại với tuyên bố sẽ hạn chế được vé chợ đen (VCĐ), nhưng thực tế cho thấy vé lậu vẫn được bán “vô tư”. Phó tổng giám đốc Đinh Văn Sang thừa nhận hình thức mua vé trên chỉ nhằm hạn chế việc quá tải khách đên mua vé trực tiếp

Ông Đinh Văn Sang.

- Nhưng chính công ty khi mới đưa ra hình thức đăng ký qua mạng đã khẳng định sẽ hạn chế được VCĐ?

- VCĐ có hai hình thức phát sinh là ngoài xã hội và trong nội bộ ngành đường sắt. Hình thức đăng ký vé qua mạng buộc nhân viên bán vé muốn xuất vé phải theo phiếu đặt chỗ của khách chứ không thể muốn xuất bao nhiêu vé thì xuất.

Do đó, chúng tôi khẳng định hình thức bán vé qua mạng đã hạn chế được tiêu cực trong nội bộ ngành đường sắt so với những năm trước. Còn để hạn chế VCĐ phát sinh ngoài xã hội thì phải có sự phối hợp của nhiều lực lượng.

- Theo ông, VCĐ trong tay các “cò” ở đâu ra?

- “Cò” có thể xếp hàng mua vé thì cũng có thể lên mạng đăng ký vé rồi bán lại. Hoặc một số cá nhân đăng ký vé theo hình thức tập thể nhưng không sử dụng nên bán ra chợ đen. VCĐ cũng có thể xuất phát từ chính cơ chế của ngành đường sắt.

Vừa qua chúng tôi đã phát hiện một số trường hợp mua vé ở Hà Nội rồi gửi vào Sài Gòn bán lại.

Người dân xem thông báo về cách mua vé tàu trong dịp tết tại ga Sài Gòn

- Nếu chỉ đơn giản “xếp hàng” đăng ký qua mạng như những hành khách khác thì làm sao lượng vé trong tay “cò” lại nhiều đến vậy?

- Có thể có những đầu nậu chuyên nghiệp sử dụng máy được nâng cấp đường truyền để đăng ký.

- Có ý kiến cho rằng một số nhân viên ga và đại lý đăng ký vé bằng mạng nội bộ rồi câu kết với “cò” tuồn vé ra chợ đen?

- Website đăng ký vé www.vetau.com.vn khác với mạng nội bộ để truyền dữ liệu bán vé của ga Sài Gòn và các đại lý, cho nên không thể có việc nhân viên đăng ký rồi tuồn vé ra chợ đen.

- Trong số các vé mà phong viên mua từ nguồn chợ đen có một vé do ga Sài Gòn bán tập thể, hai vé do đại lý Bến Thành bán qua website, một vé do đại lý Hỏa Xa bán qua website. Có khả năng các vé này do nội bộ nhà ga và đại lý tuồn ra chợ đen không?

- Các vé này đều được bán theo đúng qui trình, có phiếu đặt chỗ của khách...

Theo quy định, nhân viên ngành đường sắt được phép đăng ký mua vé cho tứ thân phụ mẫu với số lượng không giới hạn, trong khi hành khách chỉ được mua tối đa bốn vé đi trong thời gian cao điểm tết. Có ý kiến cho rằng sự ưu đãi này có thể tạo điều kiện cho nhân viên ga đăng ký vé với số lượng lớn rồi tuồn ra chợ đen.

Ông Đỗ Quang Văn - phó ga Sài Gòn - khẳng định không thể xảy ra điều này bởi vé bán cho nhân viên ga khác với vé bình thường (giá trên vé ghi 0 đồng). Nhưng theo chúng tôi, dù khác với bình thường thì vé này vẫn có giá trị để lên tàu và do đó vẫn có khả năng tuồn ra chợ đen dù bằng hình thức này hay khác.

- Nhưng hai trong số các vé này không ghi tên và số CMND của khách?

- Ngoài ga Sài Gòn và một số đại lý cũ như Bến Thành, Hỏa Xa thì tám đại lý còn lại chỉ mới hoạt động từ đầu tháng 12/2006. Thời gian qua chúng tôi đã cho kiểm tra và phát hiện một số đại lý vi phạm về thao tác, quy trình bán vé. Có thể các vé trắng này là do nhân viên đại lý sơ sót về nghiệp vụ...

- Sơ sót về nghiệp vụ hay cố tình tiếp tay cho “cò”?

- Từ những vé không ghi tên và số CMND của khách (vé “trắng”) chỉ có thể kết luận nhân viên bán vé vi phạm các quy định của ngành đường sắt chứ chưa khẳng định được có tiếp tay cho “cò” hay không. Chúng tôi đã yêu cầu các nhân viên làm tường trình và sẽ xử lý theo quy định.

- Có một vé “trắng” do ga Sài Gòn bán theo hình thức tập thể, không thể nói nhân viên ga non kém về nghiệp vụ?

- Vé đi Hà Nội đó là do ga Sài Gòn bán cho tập thể Công ty Thông tin tín hiệu TP.HCM (thuộc Tổng công ty Đường sắt VN). Nhân viên bán vé thừa nhận do công ty này thuộc nội bộ ngành đường sắt nên đã giao cho công ty tự ghi tên và số CMND lên vé. Ngày 4/1, đoàn kiểm tra của Tổng công ty Đường sắt VN đã vào TP.HCM để llàm việc với Công ty Thông tin tín hiệu TP.HCM về việc để vé này lọt ra chợ đen.

(Theo Tuổi Trẻ)

Chia sẻ:  

Các bài đã đăng

Bỗng dưng thất nghiệp, bạn sẽ làm gì?

  • Nhanh chóng nộp đơn khắp nơi để kiếm việc càng nhanh càng tốt
  • Mở cửa hàng kinh doanh nhỏ để chủ động
  • Đi học thêm
  • Sẵn sàng chi tiền và chờ đợi tìm được chỗ làm ổn định đúng chuyên ngành
  • Thăm dò ý kiến Thăm dò ý kiến