Theo ông Sinh, sự phát triển của thị trường được thể hiện rõ nhất qua lượng hàng hóa sẽ tiếp tục tăng nhưng ổn định, chứ không tăn theo kiểu dồn dập như tháng cuối năm 2006.
Lý do chính là từ năm 2007, Nhà nước chủ trương đẩy nhanh tiến độ cổ phần hóa, nhiều doanh nghiệp lớn sẽ niêm yết khiến hàng hóa trên thị trường hấp dẫn và sôi động hơn.
|
| Thị trường chứng khoán sẽ tiếp tục bùng nổ. |
Một lý do khác là hiện thu hút vốn đầu tư gián tiếp từ nước ngoài của Việt Nam mới chiếm 5% trong tổng vốn đầu tư nước ngoài, trong khi đó ở các nước thường chiếm từ 30-40%, nên thị trường chứng khoán sẽ là kênh thu hút vốn đầu tư gián tiếp mạnh trong những năm tới.
Những chính sách thu hút đầu tư thông thoáng được ban hành trong thời gian qua, theo ông Sinh, cũng sẽ góp phần thúc đẩy nguồn vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài vào Việt
Để đáp ứng nhu cầu giao dịch ngày càng lớn của thị trường trong những năm tới, ông Sinh cho biết Trung tâm giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đã trình Chính phủ đề án chuyển thành Sở Giao dịch chứng khoán và dự kiến đề án sẽ được triển khai trong quý 1/2007, giúp trung tâm điều hành thị trường linh hoạt và chủ động hơn.
Cũng trong năm này, trung tâm dự định ký kết thoả thuận hợp tác với các sở giao dịch chứng khoán của một số nước trên thế giới như Hàn Quốc, Ba Lan,
Vào tháng 4/2007, trung tâm sẽ chính thức khớp lệnh tự động, sau đó tiến tới triển khai việc bỏ sàn giao dịch và thực hiện nhận lệnh từ xa. Hiện trung tâm đang xây dựng hệ thống giao dịch hoàn thiện cho toàn thị trường với tổng vốn đầu tư trên 10 triệu USD.
Dự kiến, hệ thống giao dịch này sẽ được đưa vào sử dụng từ năm 2009.
Đến cuối tháng 12, toàn thị trường có 106 loại cổ phiếu được niêm yết, với tổng giá trị niêm yết trên 15.000 tỷ đồng, 372 trái phiếu Chính phủ có tổng giá trị 57.700 tỷ đồng và 2 chứng chỉ quỹ tổng giá trị 1.000 tỷ đồng./.
TTXVN
Bỗng dưng thất nghiệp, bạn sẽ làm gì?
Tất cả thông tin về kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5...
12 tin, 56 ảnh, 2 video clip liên quan
25 tin bài, 50 ảnh