Đại gia thực sự của những sòng bạc ở Macao (II)

Tổng hợpThứ Năm, 10/06/2010 06:20:00 +07:00

Khách đến đánh bạc phải lưu ý khi đến đây, nữ có thể mặc váy ngắn, nhưng nam giới nhất định phải mặc quần dài, đi giày.

(VTC News) - Ngành kinh doanh casino ở Macao phát triển được ngoài chính sách hỗ trợ của nhà cầm quyền còn nhờ vào sự phong phú ngoài sức tưởng tượng của các hình thức bài bạc. Đến Macao, người ta như lạc vào mê cung của những sòng bài, những casino nguy nga tráng lệ với đủ thứ trò đỏ đen trên đời.

 

Biển hiệu hoành tráng Casino Lisboa ở Macao. 

Cờ bạc tuy nhiều cách chơi, kiểu chơi, sân chơi nhưng tựu trung lại được chia thành 3 trường phái chính: Đỏ đen; Đua chó, đua xe ngựa và Quay sổ số. Chỉ tính riêng “môn phái” đỏ đen đã có tới hơn 20 kiểu chơi, sàn bài khác nhau được thiết kế phục vụ các con bạc “khát máu” đến Macao và chiếm tới hơn 90% thị phần casino ở đây.

Macao có tổng cộng 23 casino với trên 1800 sới bạc, con số nhân viên phục vụ trong ngành kinh doanh dịch vụ sòng bài ở đây lên tới 30 ngàn người. Không thể không thừa nhận một thực tế chính là sự đóng góp rất lớn của “ngành cờ bạc” đối với nền kinh tế, xã hội và chính trị ở Macau.

Kinh tế suy thoái cứ suy thoái, khủng hoảng tiền tệ cứ khủng hoảng, những sàn casino, những sới bạc Macau vẫn rực rỡ ánh đèn như không có bất cứ một ảnh hưởng, tác động nào từ thế giới bên ngoài đến sự vận hành của nó.

Toà nhà khách sạn kiêm Casino "Casino Lisboa" nhìn từ trên cao. 

Đỏ đen, tức trò đánh bạc đúng nghĩa từ sau năm 1961 chính quyền Macao giao cho công ty TNHH giải trí du lịch Macao độc quyền kinh doanh. Tháng 9/1986, cơ quan lập pháp Macao ra văn bản cho phép cổ phiếu của công ty này lên sàn và tăng các nghĩa vụ của công ty đối với nhà nước.

Nhờ thế độc quyền, công ty TNHH giải trí du lịch Macao đã xây dựng 6 casino hiện đại và 6 khách sạn hạng sang, trong đó phải kể đến Lisboa – tổ hợp casino – khách sạn hiện đại 12 tầng với 970 phòng.

Từ tầng 1 đến tầng 3 được thiết kế làm các sòng bạc hiện đại, chuyên nghiệp với 26 phòng, tầng 1 đặt một số máy đánh bạc, một số sới bạc, quầy bar. Tầng 2, tầng 3 là thiên đường của cờ bạc Macao với 520 bàn, máy đánh bạc có thể đón tiếp từ 50 đến 60 ngàn lượt khách một ngày.

Toà nhà này là một trong những cỗ máy tiêu, kiếm tiền lớn nhất ở Macao. 

Có tiền, thậm chí phải là rất nhiều tiền mới chỉ là điều kiện cần để đặt chân vào thế giới “vui chơi có thưởng” Lisboa casino. Khách đỏ đen khi muốn vào bên trong phải trải qua khâu kiểm tra an ninh khá nghiêm ngặt tương tự như an ninh hàng không.

Tất cả các đồ dùng bằng kim loại mang theo trên người đều phải qua nhân viên an ninh kiểm tra trực tiếp, không được phép mang máy ảnh, quay phim và các thiết bị có thể quay phim, chụp ảnh vào trong sòng bạc.

Lực lượng an ninh chuyên nghiệp và hệ thống camera hiện đại lắp đặt khắp nơi, nhất cử nhất động của những ai ra, vào Lisboa casino đều được giám sát nghiêm ngặt. Chính vì vậy, mặc dù đã trở thành biểu tượng của vương quốc casino Macao, Lisboa casino vẫn là một câu hỏi, một bí mật đối với những ai quan tâm tới nó.

Một điểm đặc biệt khác mà khách đánh bạc bắt buộc phải lưu ý khi đến đây, khách nữ có thể mặc váy ngắn, nhưng nam giới nhất định phải mặc quần dài, đi giày.

Năm 2002, công ty TNHH Du lịch và giải trí Macao đã chính thức tiếp quản quyền kinh doanh dịch vụ sòng bạc từ công ty Cổ phần TNHH Giải trí Macao và hệ thống 11 khách sạn, sòng bạc trực thuộc.

Mọi hoạt động của tổ hợp dịch vụ khách sạn, kinh doanh sòng bạc do ông Hà Hồng Sân (tên tiếng Anh Stanley Ho), Tổng giám đốc công ty Cổ phần TNHH Giải trí Macau và là một trong 10 tỉ phú Hồng Kông – Macao hiện nay điều hành.

Chân dung Hà Hồng Sân (Stanley Ho), "ông trùm" thực sự của các hệ thống Casino quy mô lớn nhất tại Macao. 

Tài sản hiện tại của công ty này được đánh giá khoảng 500 tỷ đô la Hồng Kông, 1/3 dân số Macao hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp làm việc và hưởng lợi từ công ty do ông Sân điều hành.

Không chỉ nổi đình nổi đám trong giới kinh doanh, đại gia của vương quốc cờ bạc, ông Hà Hồng Sân còn có ảnh hưởng khá rộng trong chính giới. Thế vận hội Olympic Bắc Kinh 2008, đại gia này được chọn là một trong những người châm đuốc.

Giới kinh doanh dịch vụ sòng bạc, khách sạn Macau, Hồng Kông, Đài Loan không ai không biết “anh Sân” với biệt danh Vua bạc Macao. Sinh ngày 25/11/1921 tại Hồng Kông trong dòng họ “danh gia vọng tộc”, ông Sân sớm thừa hưởng “gen” kinh doanh, làm ăn lớn từ cha mình.

Hiện tại, người đàn ông đã 89 tuổi này vẫn đang tiếp tục điều hành các tập đoàn, tổ hợp casino, khách sạn, bất động sản, giải trí, hàng không tầm cỡ ở Macao, Hồng Kông, Đài Loan và đại lục.

Tuy nhiên, “nghiệp vụ” chính mà người đàn ông đã cận cửu tuần này nhằm vào vẫn là kinh doanh sòng bạc bởi nguồn lợi nhuận khổng lồ mà các con bạc – đại gia khắp nơi trên thế giới đổ về hàng ngày.

Còn nữa…

Hồng Vũ(Dịch, tổng hợp)

Bình luận
vtcnews.vn