Biết bị nhiễm HIV, bỏ việc về rủ vợ đi lừa đảo

Pháp luậtThứ Hai, 15/08/2011 06:25:00 +07:00

(VTC News) - TAND TP Hải Dương vừa tuyên phạt cặp vợ chồng đối tượng Lê Thị Thành và Lê Quang Huy tổng mức án 60 tháng tù giam...

(VTC News) - TAND TP Hải Dương vừa tuyên phạt cặp vợ chồng đối tượng Lê Thị Thành và Lê Quang Huy tổng mức án 60 tháng tù giam sau khi cặp vợ chồng này có hành vi lừa đảo hàng loạt.

Theo tài liệu từ Cơ quan công an, trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 5, trên địa bàn TP Hải Dương liên tục xảy ra các vụ lừa đảo trắng trợn với thủ đoạn nhắm vào các đối tượng người già, phụ nữ và trẻ em để chiếm đoạt nhiều xe điện, xe đạp…

Sau khi nhận được đơn trình báo của người dân, cơ quan CSĐT Công an TP Hải Dương đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, khoanh vùng xác minh đối tượng gây án là cặp vợ chồng Lê Thị Thành và Lê Quang Huy.  

Cặp vợ chồng Thành - Huy cùng tang vật tại cơ quan công an. 

Tại cơ quan công an, qua lời khai của 2 đối tượng, sự việc nhanh chóng được dựng lại bắt nguồn từ việc đầu năm 2011, Lê Quang Huy (SN 1980), trú tại 53/14 Cầu Đất - Ngô Quyền -TP Hải Phòng phát hiện mình bị HIV. Vợ chồng Huy đang nuôi con nhỏ, nghề nghiệp không ổn định, Huy làm nghề xe ôm, vợ bán nước giải khát, kinh tế gặp nhiều khó khăn. Huy liền bàn với vợ là Lê Thị Thành (SN 1990) bỏ việc, cùng nhau đi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Khoảng 16 giờ ngày 4/5/2011, Huy chở vợ bằng xe máy từ TP Hải Phòng lên TP Hải Dương. Đến đường Nguyễn Chí Thanh - TP Hải Dương, hai vợ chồng Huy gặp bà Nguyễn Thị Diện (SN 1952), trú tại 11/17 Nguyễn Chí Thanh đang đi xe đạp mini ASAMA. Vợ chồng Huy giới thiệu là bạn của con bà Diện, mời bà về nhà chơi. Bà Diện tưởng thật nên đi theo vợ chồng Huy.

Khi đến nhà 1020 khu L, đông Ngô Quyền, phường Tân Bình của chị Phạm Thị Nga (SN 1968) thấy cửa nhà khóa, vợ chồng Huy dừng lại nói với bà Diện là nhà mình. Thành nói với bà Diện là phải đi đón con, sau đó đi xe máy ra đầu đường đứng đợi Huy. Sau khoảng 5 đến 10 phút, Huy hỏi bà Diện cho mượn xe đi đón mẹ về chơi. Bà Diện tin Huy nói thật đã đưa xe đạp cho Huy.

Huy đi được một đoạn thì bà Diện phát hiện mình bị lừa và hô hoán lên. Ngay lúc đó lực lượng tuần tra của Công an TP Hải Dương phối hợp bắt được Huy và Thành, thu hồi lại chiếc xe đạp cho bà Diện. Với thủ đoạn tương tự, từ tháng 1 đến tháng 5, trên địa bàn TP Hải Dương, vợ chồng Huy, Thành lợi dụng sự dễ tin của người già và trẻ nhỏ đã lừa đảo chiếm đoạt 8 chiếc xe đạp điện và 4 xe đạp mini, tổng trị giá gần 64,7 triệu đồng. Tất cả xe chiếm đoạt được, vợ chồng Huy, Thành đều đem về TP Hải Phòng tiêu thụ.

TAND TP Hải Dương đã tuyên phạt bị cáo Lê Quang Huy 33 tháng tù giam, Lê Thị Thành 27 tháng tù giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hải Nam
Bình luận