"Khai tử" tên hiệu Daewoo, thay thế bằng Chevrolet

XeThứ Bảy, 22/01/2011 05:00:00 +07:00

(VTC News) – GM vừa chính thức công bố kế hoạch xóa sổ tên hiệu Daewoo vào cuối quý I năm nay, thay thế bằng tên Chevrolet.

(VTC News) – GM vừa chính thức công bố kế hoạch xóa sổ tên hiệu Daewoo vào cuối quý I năm nay, thay thế bằng tên Chevrolet.

Trong nỗ lực tạo vị thế cho nhãn hiệu xe toàn cầu Chevrolet, đại gia ôtô Mỹ GM đã quyết định “kết liễu” tên hiệu Daewoo ở Hàn Quốc. Thay vì mác này, những mẫu ô tô mới của hãng sẽ cộp tên thương hiệu Chevrolet.

Tên hiệu Daewoo bị "khai tử" để thay thế bởi Chevrolet

Bên cạnh đó, tên công ty GM Daewoo Auto & Technology, phân nhánh tại Hàn Quốc của GM (tên sử dụng từ năm 2002, sau khi GM mua lại toàn bộ hoạt động sản xuất của tập đoàn phá sản Daewoo Group vào năm 2001) sẽ được đổi ngắn gọn thành GM Korea (GM Hàn Quốc).

Được mong đợi sẽ hoàn thành vào cuối quý I năm nay, việc hoán tên trên theo ông Mike Arcamone, chủ tịch kiêm giám đốc điều hành GM Daewoo, sẽ làm tăng vị trí của công ty trong GM toàn cầu. Ông nhấn mạnh: “Cùng với những thay đổi quan trọng vừa thông báo, mục tiêu của chúng tôi là tăng doanh số và thị phần nội địa, kiếm thêm lợi nhuận, củng cố quan hệ với khách hàng, tạo công ăn việc làm mới và mở rộng hình ảnh hãng tại Hàn Quốc”.

Công ty GM Daewoo Auto & Technology đổi tên thành GM Korea 

Chevrolet dự kiến sẽ tiến hành một cuộc tổng công kích mạnh đến xứ sở kim chi trong năm nay với 8 model mới, trong đó có Camaro, Orlando MPV, xe cỡ nhỏ Aveo, một lính mới sedan cỡ trung hạng sang và một mẫu SUV mới chưa rõ tên.

Tuy nhiên, GM cũng lưu ý có 3 model thuộc Daewoo là Alpheon, Labo và Damas sẽ không “xài” mác Chevrolet mà vẫn gắn mác cũ.

Xe cơ bắp Chevrolet Camaro sẽ là mẫu xe tiên phong đổ bộ thị trường Hàn năm nay 

Tại sân nhà, bị lấn át bởi Hyundai-Kia nên GM Daewoo hiện chỉ chiếm 9% thị phần xe Hàn Quốc. Kết thúc năm 2010, công ty bán được hơn 1.8 triệu xe, tăng 20% so với năm 2009.

Chevrolet đã có một năm “ăn nên làm ra” với mức tiêu thụ trên toàn cầu năm 2010 đạt 4.26 triệu xe, chiếm 5.8% thị phần xe toàn cầu.



Trung Kiên(tổng hợp)

Bình luận
vtcnews.vn